Huấn luyện viên đội Tây Ban Nha xác định không thể ‘khóa’ Messi theo cách thông thường

EAST RUTHERFORD, New Jersey (NV) – Huấn luyện viên của đội Tây Ban Nha, ông Luis de la Fuente hiểu rất rõ về Lionel Messi và xác định thành hay bại của Tây Ban Nha sẽ tùy thuộc vào cách ngăn chặn siêu sao của Argentina. Ông nhắn nhủ các học trò không thể “dằn mặt” như kiểu người Anh đã làm và càng không thể để xa tầm mắt như người Ai Cập say chiến thắng mà quên Messi ở trên sân.

Thế thì ông Luis de la Fuente chọn phương án nào?

Huấn luyện viên Luis De La Fuente đang chỉ đạo các cầu thủ Tây Ban Nha. (Hình: Charlotte Wilson/Getty Images)

Ông họp đấu pháp với các học trò nhưng không trả lời bằng những sơ đồ chiến thuật hay các phương án phòng ngự đặc biệt mà thay vào đó là một câu chuyện từ rất lâu rồi nhưng không bao giờ là cũ.

Nhà cầm quân của Tây Ban Nha kể: “Tôi từng có một trải nghiệm rất đặc biệt khi đối đầu với Messi. Khi đó tôi bố trí một cầu thủ theo sát cậu ấy. Sau khi cầu thủ đó nhận thẻ vàng, tôi buộc phải thay người vì không muốn cậu ấy nhận thẻ vàng thứ hai. Mọi sự cứ như là đúng với ý đồ chiến thuật nhưng điều sau đó xảy ra mới thật sự đáng nhớ. Sau khi cầu thủ kèm Messi rời sân, anh ấy ghi thêm bốn bàn thắng.”

Ông Luis de la Fuente là một nhà huấn luyện tài ba, nhưng qua cách truyền đạt của ông lại chẳng có tí gì liên quan đến chiến thuật hay phương án làm thế nào để ngăn chặn Messi.

Nhưng câu chuyện này đủ để các học trò ông hiểu về cầu thủ số 10 của Argentina trước khi bước vào chung kết. Một số 10 khác hẳn với các số 10 mà đã 37 trận đấu qua, Tây Ban Nha lập kỳ tích chưa biết thua. Đó cũng là số 10 mà khi các học trò ông còn là những cậu bé ở “lò” La Masia, rất nhiều người ao ước được chụp hình chung với Messi.

Đó cũng là lời thú nhận của một ông thầy từng trực tiếp trải qua cảm giác bất lực trước bài toán “làm sao ‘khóa’ được Messi.”

Và cũng từ ký ức ấy, huấn luyện viên Luis de la Fuente khẳng định sẽ không bố trí một cầu thủ nào theo kèm riêng Messi trong trận chung kết cả.

Theo huấn luyện viên Luis de la Fuente thì không thể “khóa” Messi theo cách thông thường. (Hình: Dan Mullan/Getty Images)

Ông phân tích nghe rất hợp lý: “Càng tập trung vào Messi, càng dễ để lộ khoảng trống ở những nơi khác. Điều mà chính đội Anh đã nhận hai bàn thua mà những cầu thủ ghi bàn không phải là số 10 của Argentina.”

Messi nguy hiểm nhất là khả năng kéo giãn hệ thống phòng ngự đối phương, phá vỡ cấu trúc đội hình của đối thủ. Khi đó các cầu thủ như Alvarez, Mac Allister, Enzo Fernandez hay bất cứ cầu thủ nào của Argentina băng lên từ tuyến hai đều nguy hiểm.

“Bắt chết Messi là điều không thể!” ông Luis de la Fuente xác định. “Cái khó là đừng để đội hình và lối chơi của mình bị xô lệch, phá vỡ bởi Messi và các cầu thủ Argentina,” ông thầy Luis de la Fuente xác định với các học trò.

Và với ông thì đây là một trận chung kết đáng nhớ nhất trong lịch sử của một nhà cầm quân xác định không thể “khóa” Messi mà hãy tập trung canh chừng cầu thủ nguy hiểm nhất thế giới. (Nguyễn Luân) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT