HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Đảng CSVN vẫn loay hoay tìm cách moi một số lượng tiền và vàng mà người dân vẫn cất giữ trong nhà như một cách bảo vệ tài sản.
Hôm Thứ Ba, 12 Tháng Mười, một số báo tại Việt Nam tường thuật cuộc họp ở Quốc Hội về việc “Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội cho ý kiến về kế hoạch cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2021-2025.”

Quốc Hội CSVN tuy trên Hiến Pháp viết là cơ quan quyền lực cao nhất nước nhưng thực tế đều gồm các đảng viên cao cấp đứng đầu chế độc độc tài đảng trị và tham nhũng. Cho nên, tiếng là “cơ quan quyền lực cao nhất” nhưng trong thực tế chỉ vận hành theo lệnh đảng, giơ tay bỏ phiếu “nhất trí” theo lệnh đảng.
Theo bản tin của VNExpress, ông Vương Đình Huệ, chủ tịch Quốc Hội, nói rằng “tiền trong dân còn nhiều” nên “Bộ Tài Chính, Ngân Hàng Nhà Nước” phải tìm cách “huy động nguồn lực trong dân” vào việc phát triển kinh tế thay vì cất giữ trong nhà.
Mấy năm trước, từ khi còn là bộ trưởng Tài Chính rồi leo lên ghế phó thủ tướng, ông Huệ từng nghe thấy hô hoán tiền, vàng trong dân “còn lắm” nhưng Hà Nội vẫn không thể moi ra để xài. Nhiều biện pháp từ làm giấy vay mượn đến bán công trái được đề cập nhưng rồi không thấy tiến hành. Nhiều lời bình luận trên mạng xã hội nói dân chúng không tin sự cam kết của nhà nước (vì đã từng bị lừa) thì ai người ta móc hầu bao.
Bây giờ Việt Nam đang hội nhập vào với đời sống kinh tế thế giới thì không thể áp dụng các biện pháp “cướp ngày” như từng diễn ra mấy chục năm trước qua các vụ đổi tiền. Một số người nêu dẫn chứng dân cho ngân hàng của nhà nước vay những số tiền trị giá bằng một căn nhà, khi đòi (ít chục năm sau) được trả lại không đủ ăn bát phở.
Tại cuộc họp hôm 12 Tháng Mười, ông Nguyễn Chí Dũng, bộ trưởng Kế Hoạch và Đầu Tư và cũng là đại biểu Quốc Hội, cũng nói “nguồn lực trong dân rất lớn.” Tuy nhiên “làm thế nào để nhân dân bỏ tiền ra” để đầu tư, kinh doanh thay vì tiếp tục gom tiền gom vàng cất giấu “là vấn đề lớn mà ông Dũng còn băn khoăn,” theo báo Dân Trí tường thuật.
Các biện pháp đối phó với đại dịch COVID-19 đã giết chết khoảng 90,000 doanh nghiệp tại Việt Nam trong chín tháng đầu năm 2021 và hàng triệu dân nghèo khốn đốn.
Ngày 6 Tháng Mười, báo VNExpress thuật lời chủ tịch một liên minh doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Sài Gòn than “không mở cũng chết, mở cũng chết vì càng làm càng lỗ” trước tin nhà cầm quyền cho phép hoạt động trở lại khi tình hình dịch bệnh đang lắng xuống.
Đầu năm nay, ông Nguyễn Chí Dũng nêu ý kiến tại cuộc họp “Hội nghị ngành kế hoạch và đầu tư trong năm 2021” là “cần có cơ chế khuyến khích để huy động nguồn lực trong dân, nhất là vàng, ngoại tệ.” Mười năm trước, Hà Nội từng nghĩ tới việc moi hầu bao (cả tiền đô lẫn vàng) dân chúng ra để kinh doanh rồi năm nào cũng thấy nhắc lại nhưng không thấy gì cụ thể.

Tháng Tám, 2017, “hội đồng tư vấn chính sách tiền tệ, tài chính” của chế độ “kiến nghị chính phủ chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu cơ chế huy động vàng và đô la Mỹ trong dân nhằm mục tiêu tạo nguồn vốn phục vụ tăng trưởng kinh tế.”
Ngày 30 Tháng Năm, 2018, Thông Tấn Xã Việt Nam đưa tin “chừng 500 tấn vàng trị giá nhiều tỷ đô la ‘nhàn rỗi trong dân’ sẽ rất hữu dụng khi được chuyển đổi để đầu tư trong nền kinh tế.”
Đến nay Hà Nội vẫn chưa biết làm thế nào lôi được số tiền và vàng khổng lồ “nhàn rỗi” vào các hoạt động sinh lợi khi tương lai nền kinh tế đầy bất trắc, bấp bênh. (TN) [qd]











































































































































