Trung Quốc lo ngại đại dịch COVID-19 trầm trọng hơn những ngày tới

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Một giới chức y tế nhà nước Trung Quốc hôm Chủ Nhật, 24 Tháng Mười, nói rằng các ca mới lây nhiễm COVID-19 tại đây sẽ tăng cao hơn trong những ngày sắp tới, và các khu vực bị ảnh hưởng có thể tiếp tục lan rộng ra.

Theo bản tin của Bloomberg, Wu Liangyou, một giới chức tại Ủy Ban Y Tế Quốc Gia, nói trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh rằng tình trạng bùng phát của dịch ở Trung Quốc hiện nay là do biến thể Delta của COVID-19 từ ngoài đưa vào.

Người dân ở Bắc Kinh sắp hàng chờ thử nghiệm COVID-19. (Hình: Noel Celis/AFP via Getty Images)

Các ổ dịch hiện đang lan ra ở 11 tỉnh trong tuần lễ từ ngày 17 Tháng Mười tới nay, theo ông Mi Feng, phát ngôn viên ủy ban trong cuộc họp báo. Mi Feng cũng nói rằng phần lớn những người bị lây nhiễm đã từng di chuyển qua các khu vực. Các nơi bị ảnh hưởng đã được yêu cầu phải có biện pháp đối phó khẩn cấp.

Một số thành phố trong tỉnh Cam Túc (Gansu), gồm cả thủ phủ Lan Châu (Lanzhou), cùng khu Nội Mông, đều đã tạm ngưng các dịch vụ chuyên chở bằng xe buýt và tắc xi do virus, theo lời Zhou Min, một giới chức tại bộ giao thông.

Ejina, một huyện ở khu vực phía Tây của Nội Mông, đã yêu cầu dân chúng và du khách bắt đầu từ Thứ Hai hãy ở trong nhà để giúp ngăn chặn lây lan dịch bệnh, theo chính quyền địa phương.

Bảng khuyến cáo tuân hành quy định an toàn ở Universal Studios Bắc Kinh. (Hình: Kevin Frayer/Getty Images)

Trung Quốc báo cáo có 26 trường hợp mới phát giác các trường hợp nhiễm COVID-19 hôm Thứ Bảy, gồm bảy trường hợp ở Nội Mông, sáu ở Cam Túc, sáu ở Ninh Hạ (Ningxia), bốn ở Bắc Kinh, một ở Hà Bắc, một ở Hồ Nam và một ở Thiểm Tây (Shaanxi), theo Ủy Ban Y Tế Quốc Gia. Có bốn trường hợp bệnh khác nhưng không thấy có chỉ dấu tại Hồ Nam và Vân Nam.

Sự lan tràn biến thể Delta của virus gây COVID-19 đang làm chậm lại nỗ lực của các chính phủ tại Á Châu nhằm mở lại nền kinh tế.

Một trẻ nhỏ được thử nghiệm COVID-19 ở Hạ Môn, Phúc Kiến, Trung Quốc. (Hình: STR/AFP via Getty Images)

Singapore hôm Thứ Bảy loan báo chỉ có các nhân viên hoàn toàn chích ngừa hay phục hồi sau khi nhiễm COVID-19 trong 270 ngày qua, có thể đi làm trở lại từ ngày 1 Tháng Giêng.

Chính quyền Singapore tuần qua duy trì các biện pháp giới hạn thêm một tháng nữa do các trường hợp lây nhiễm tiếp tục gia tăng dù có hơn 84% dân số hoàn toàn được chích ngừa.

Trong khi đó, một số khu vực ở Trung Quốc, gồm cả Cam Túc, loan báo sẽ khởi sự chích ngừa cho trẻ từ 3 tuổi trở lên, để chặn đứng các ổ dịch COVID-19 tại một số địa phương. (V.Giang) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT