BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Một ngôi sao tennis Trung Quốc tố cáo bị cựu phó thủ tướng nước này quấy rối tình dục, khiến giới chức hối hả kiểm duyệt bằng cách chặn bất kỳ câu chữ nào liên quan vụ scandal đang gây chấn động trên Internet Trung Quốc, theo CNN hôm Thứ Tư, 3 Tháng Mười Một.
Hôm Thứ Ba, cô Bành Soái, 35 tuổi, tay vợt từng vô địch Wimbledon và French Open nội dung đôi nữ, tố cáo ông Trương Cao Lệ, phó thủ tướng đã nghỉ hưu của Trung Quốc, ép buộc cô quan hệ tình dục, theo hình chụp bài “post” nay đã bị xóa từ tài khoản của cô Bành trên Weibo, mạng xã hội phổ biến của Trung Quốc.

CNN không thể xác minh độc lập tính xác thực của bài “post” hơn 1,600 chữ này. CNN cũng liên lạc với cô Bành và Văn Phòng Thông Tin Quốc Vụ Viện Trung Quốc để yêu cầu cho biết ý kiến.
Trong bài “post,” được cô Bành viết giống như thư ngỏ gửi ông Trương, cô cho hay hai người có quan hệ tình cảm với nhau ít nhất 10 năm, dù lúc có lúc không. Cô nói cô từng mở lòng với ông Trương, năm nay 75 tuổi.
“Tại sao hôm đó ông phải quay lại với tôi, đưa tôi về nhà ông để ép tôi quan hệ tình dục với ông? Đúng, tôi không có bằng chứng nào, mà dễ gì có được bằng chứng,” cô viết.
“Tôi không thể tả tôi cảm thấy nhục nhã như thế nào, và bao nhiêu lần tôi tự hỏi mình vẫn còn là con người hay không? Tôi có cảm giác mình là xác người biết đi. Ngày nào tôi cũng phải diễn, con người thật của tôi là ai?,” cô viết.
CNN không liên lạc được với ông Trương. Ông này từng là ủy viên Bộ Chính Trị, cơ quan lãnh đạo cao nhất Trung Quốc, từ năm 2012 đến 2017, thời nhiệm kỳ đầu của Chủ Tịch Tập Cận Bình. Ông Trương về hưu năm 2018.

Phong trào #MeToo ở Trung Quốc từng nhắm đến giới học giả, nhân viên tổ chức phi chính phủ và người nổi tiếng, với kết quả khác nhau. Nhưng đây là lần đầu tiên họ đụng tới tầng lớp lãnh đạo cao cấp của đảng Cộng Sản Trung Quốc.
“Chúng ta phải nhìn thấy cô Bành Soái dám lên tiếng là rất đáng chú ý. Ít người đủ can đảm làm như vậy, vì họ có nguy cơ trả giá bằng sự an toàn của bản thân và gia đình,” bà Lv Pin ở New York, người đấu tranh cho quyền phụ nữ Trung Quốc, nói.
Vụ tố cáo xảy ra chỉ vài ngày trước cuộc họp quan trọng của giới đảng viên cao cấp ở Bắc Kinh, mà theo dự trù, sẽ dọn đường cho ông Tập tại chức nhiệm kỳ thứ ba. (Th.Long) [qd]






















































































