Tỉ lệ thất nghiệp tại Việt Nam cao nhất trong 10 năm qua

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Tỉ lệ người thất nghiệp “trong độ tuổi lao động” tại Việt Nam cao nhất trong 10 năm qua, theo báo cáo của Bộ Lao Động-Thương Binh và Xã Hội CSVN.

Một số báo tại Việt Nam thuật lại bản báo cáo của Bộ Lao Động-Thương Binh-Xã Hội gửi Quốc Hội về tình hình người lao động thất nghiệp hiện nay, hệ quả từ đại dịch COVID-19 kéo dài. Dịch bệnh kéo dài và các biện pháp đối phó cứng rắn đã dẫn đến khủng hoảng xã hội dễ dàng nhìn thấy khi hàng triệu người bỏ các khu công nghệ chạy về quê nhà.

Dân thất nghiệp ngồi trên lề đường Hà Nội chờ xem có ai tới gọi cho việc làm tạm bợ qua ngày. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)

Bốn đợt dịch COVID-19 mà đợt dịch sau cùng xảy ra trong năm nay đã và đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động kinh tế xã hội, trong đó hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, việc làm và đời sống của người lao động cả nước bị tác động.

Khi báo chí trong nước thuật lại báo cáo của Bộ Lao Động-Thương Binh-Xã Hội, hãng tin Reuters cho hay công ty nhà thầu Pou Chen (Đài Loan) có nhiều chi nhánh sản xuất giày dép cho một số công ty quốc tế, hiện đang thiếu hụt nhân công vì công nhân của họ chạy dịch nay vẫn chưa trở lại.

“Khoảng 6% trong tổng số công nhân bỏ việc,” ông Lu Chi Yuan, giám đốc công ty Pouyuen ở Việt Nam, viết trong một bản thông báo được hãng tin Reuters tường thuật hôm Thứ Tư, 10 Tháng Mười Một, sau khi ông họp với các giới chức chính quyền địa phương.

“Chúng tôi đang đối diện với thiếu nhân công, chậm trễ hoàn thành nhiều đơn đặt hàng lớn trong khi các hoạt động sản xuất và xuất cảng bị đình trệ,” ông Lu nói.

Công ty Pouyuen có các chi nhánh sản xuất tại Sài Gòn, Long An, Đồng Nai, những địa phương có dịch COVID-19 trầm trọng nhất nước. Khách hàng của Pouyuen gồm những đại công ty như Nike, Adidas.

Cho tới gần giữa năm nay, Việt Nam là một trong những nước có tỉ lệ người lây nhiễm ít nhất, người chết vì dịch COVID-19 ít nhất. Nhưng từ Tháng Sáu trở đi, dịch đột ngột bùng phát dữ dội, nhất là ở Sài Gòn và các vùng phụ cận, tức những khu vực có nhiều hãng xưởng ngoại quốc đầu tư sản xuất.

Người thất nghiệp đi xin trợ cấp. (Hình: Tuổi Trẻ)

Nhà cầm quyền CSVN buộc người dân ở trong nhà chống dịch nên mọi hoạt động kinh tế xã hội dừng lại. Khi thấy xã hội gần như kiệt quệ hoàn toàn, nhà cầm quyền cho giải tỏa lệnh cấm từ ngày 1 Tháng Mười thì dân chúng kéo nhau bỏ chạy như thác lũ. Sự đói khổ, dịch bệnh làm người chết quá nhiều khiến người ta sợ hãi nên không còn nghĩ tới việc làm kiếm tiền.

Theo Reuters, đại diện công ty Pouyuen yêu cầu chính quyền địa phương giúp họ loan báo tìm công nhân để phục hồi sản xuất. Cho đến nay, đã có 985,000 người lây nhiễm COVID-19 tại Việt Nam, 22,7000 người đã thiệt mạng, trong khi khoảng 41% dân số được chích ngừa. (TN) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT