WASHINGTON, DC (NV) – Một chủ phòng tập thể hình ở tiểu bang New Jersey, từng đấm cảnh sát trong cuộc bạo loạn hôm 6 Tháng Giêng tại tòa nhà Quốc Hội, bị tuyên án hơn ba năm tù hôm Thứ Tư, 10 Tháng Mười Một.
Theo AP, bản án này có thể được dùng làm khuôn mẫu cho hình phạt dành cho hàng chục người khác, từng có hành vi bạo động nhắm vào cảnh sát ngày hôm đó.

Ông Scott Fairlamb, 44 tuổi, là người đầu tiên bị tuyên án về tội tấn công nhân viên công lực trong cuộc bạo loạn. Hình phạt 41 tháng tù dành cho người này là nặng nề nhất trong số 32 người bị tuyên án cho tới nay.
Bản án dành cho ông Fairlamb nhiều phần sẽ được các chánh án khác dùng làm khuôn mẫu khi tuyên án các kẻ khác từng giao chiến với cảnh sát tại tòa nhà Quốc Hội. Chánh Án Royce Lamberth nói rằng hành động của ông Fairlamb “xâm phạm tới căn bản của nền dân chủ chúng ta.”
Ông Fairlamb đồng ý nhận tội theo thỏa thuận, tránh không phải ra phiên tòa xử.
Chánh Án Lamberth nói: “Nếu bị cáo ra trước phiên xử, tôi không nghĩ rằng có bồi thẩm đoàn nào sẽ quyết định tha bổng.”
Ông Fairlamb, một huấn luyện viên quyền Anh và cũng là cựu võ sĩ, khi ra trước tòa đã ngỏ lời xin lỗi và bày tỏ sự hối hận về các hành động của mình, gọi đó là “hành vi vô trách nhiệm và ẩu tả.”
“Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về những gì tôi làm ngày hôm đó. Tôi không phải là con người như vậy. Đó không phải là cách tôi được cha mẹ nuôi dạy,” ông Fairlamb nói.
Các công tố viên Bộ Tư Pháp đề nghị tòa ra bản án ba năm tám tháng tù dành cho ông Fairlamb, nói rằng bị cáo này là một trong những kẻ bạo loạn đầu tiên tràn vào bên trong tòa nhà Quốc Hội và khuyến khích những người khác có hành vi hung bạo.
Ông Fairlamb có người anh em là một nhân viên Sở Mật Vụ, từng ở trong toán bảo vệ cựu Đệ Nhất Phu Nhân Michelle Obama.
Các bị cáo khác sẽ sớm bị tuyên án, gồm cả Jacob Chansley, người có biệt danh là “Thầy Mo QAnon” (QAnon Shaman), người đầu đội mũ lông có sừng, võ trang bằng cây thương, dùng máy phóng thanh đưa ra những lời lẽ đe dọa và khuyến khích người chung quanh bạo động.
Phía công tố viện đề nghị bản án bốn năm ba tháng tù khi người cư dân ở tiểu bang Arizona này bị tuyên án vào Thứ Tư tuần tới.
Theo công tố viện, có hơn 100 nhân viên bị thương tích khi chống trả thành phần bạo loạn. Cảnh sát viên Brian Sicknick ngất xỉu và qua đời sau khi bị kẻ bạo loạn xịt hóa chất vào mặt.
Cho tới nay có hơn 650 người bị truy tố tội hình sự liên bang liên quan đến vụ 6 Tháng Giêng, gồm cả hơn 100 người bị cáo buộc tội tấn công nhân viên công lực. Có hơn 120 người đã nhận tội, phần lớn là tội tiểu hình với bản án tối đa là sáu tháng tù. (V.Giang) [qd]







































































