HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Tờ Tiền Phong hôm 10 Tháng Năm đột ngột gỡ đường dẫn bản tin “Nỗi lòng nhiều người dân sau cảnh nhận hàng bao tải tiền đền bù dự án” vì tin này bị cho là “quá tiêu cực,” “làm ảnh hưởng đến tỷ phú Phạm Nhật Vượng.”
Sự việc liên quan đến khu Vinhomes Olympic, được các báo ở Việt Nam mô tả là “siêu dự án của tập đoàn Vingroup,” được xây dựng trên khu đất 9,171 hécta đất ruộng, trải dài trên 11 xã ở Hà Nội.

Theo bản tin hiện đã bị gỡ, sau khi mang bao tải đi nhận tiền bồi thường đất để các báo chụp hình tuyên truyền, người dân khu vực này giờ chỉ còn lại “những ánh mắt đầy lo âu.”
Ông Nguyễn Văn Thái ở xã Thanh Oai, Hà Nội, cho biết: “Số tiền bồi thường nhận được tưởng lớn, nhưng hiện còn chẳng được bao nhiêu. Thời gian tới vợ chồng tôi chưa biết làm gì để mưu sinh, bởi ruộng vườn không còn. Hai đứa con thì đã kết hôn, phải lo cho gia đình riêng. Tiền lãi ngân hàng [từ một phần tiền bồi thường đất] mỗi tháng được vài triệu đồng (mấy chục đô la) thì sao đủ chi tiêu. Chắc tới đây tôi phải đi phụ hồ kiếm thêm thu nhập.”
Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Xuyên, ở xã Thượng Phúc, Hà Nội, cho hay, gia đình bà có hơn 2 sào đất nông nghiệp (mỗi sào ruộng Bắc Bộ là 360 mét vuông), trước đây một phần cấy lúa, một phần trồng rau, thu nhập tuy thấp nhưng cũng có đồng ra đồng vào.
Nay gia đình bà bị thu hồi hết đất, chỉ nhận được 1 tỷ đồng ($38,011) tiền bồi thường đất. Bà chia cho các con gần hết, còn giữ lại một ít để phòng lúc ốm đau.
Bà Xuyên bảo, mất ruộng vườn, những ngày sau chẳng biết làm gì để có thu nhập ổn định. “Tầm tuổi này ai còn nhận đi làm nữa đâu. Chắc chỉ có đi giúp việc. Nghĩ cũng buồn,” bà nói.

Bản tin dẫn lời bà Nguyễn Thị Mai, giảng viên môn Xã Hội Học, trường Đại Học Công Đoàn, cho biết, khi tiền bồi thường đất cạn, ruộng không còn, nghề nghiệp không có, nông dân và con cái họ rơi vào cảnh thất nghiệp, vướng vào tệ nạn xã hội…
Theo bà Mai, người nông dân thường có trình độ thấp, nhiều năm quen với ruộng vườn nên khó chuyển đổi nghề.
Trước đây, chính quyền nhiều nơi đã từng tổ chức dạy nghề như mây tre đan hoặc thủ công mỹ nghệ… người dân thuờng chỉ làm được vài tháng rồi bỏ vì thu nhập thấp. Nhiều người sau đó đi phụ hồ hoặc làm giúp việc nhà để mưu sinh. (N.H.K)







































































