Võ sư Trần Như Đẩu và 5 năm thành lập Cốt Công Tâm Pháp tại Little Saigon

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Trưa Thứ Bảy, 13 Tháng Mười Một, nhiều đồng hương, các võ sinh Cốt Công Tâm Pháp đến dự buổi Kỷ Niệm Đệ Ngũ Chu Niên thành lập môn phái Cốt Công Tâm Pháp Trần Như Đẩu tại nhà hàng Diamond Seafood Palace 2, Garden Grove.

Các môn sinh trong bài thể dục số 1 của Cốt Công Tâm Pháp. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Theo ban tổ chức, môn phái Cốt Công Tâm Pháp đã bị thất truyền từ lâu, hoặc chỉ được truyền thừa từ sư phụ đến đệ tử trong vòng rất thu hẹp. Võ sư chưởng môn Trần Như Đẩu đã dày công gầy dựng lại tại Little Saigon vào năm 2016.

Môn phái này như môn thể dục dưỡng sinh, thích hợp với mọi lứa tuổi đều có thể học để tự gìn giữ sức khỏe cũng như tự làm bớt đau nhức cho mình về thần khí, gân cốt, máu huyết… Vì thế, Cốt Công Tâm Pháp đã giúp cho nhiều môn sinh tránh khỏi những bệnh hoạn thông thường, giúp cho những ai sau những thời gian làm việc mệt nhọc có một tinh thần sảng khoái, sức khỏe dồi dào sau khi đã tập luyện phương pháp dưỡng sinh này.

Sau năm năm Cốt Công Tâm Pháp được hồi sinh tại Little Saigon, và đang trên đà phát triển mạnh, võ sư Trần Như Đẩu cùng các huấn luyện viên đã cố gắng đem lại lợi ích cho quần chúng trong vấn đề bảo vệ sức khỏe và lý trí thành công của con người.

Một môn sinh dùng roi mây đánh đứt thỏi cây trên hai ly nước. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Trong buổi kỷ niệm Đệ Ngũ Chu Niên, môn phái đã đào tạo được thêm năm huấn luyện viên nữa, đó là Nguyễn Thành Công, Triết Hồ, Phước Đàm, Vũ Lệ Anh, Nguyễn Tú Mai, và bốn huấn luyện viên trưởng là Vương Văn Mười, Trần Pháp Thịnh, Linda Trần và Nguyễn Hoàng Dương.

Cũng tại đây, môn phái trao bằng khen cho môn sinh Trầm Dung và huấn luyện viên Linda Trần.

Huấn luyện viên Đặng Quốc Thắng, thành viên trong Ban Điều Hành, thuyết trình về những khám phá mới trong khoa học, gọi là Pacia gồm những cấu trúc dưới da có liên quan đến võ thuật.

Huấn luyện viên Đặng Quốc Thắng thuyết trình khám phá mới Pacia. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Trong buổi tổ chức, các môn sinh đã biểu diễn về nội công của Cốt Công Tâm Pháp, như đánh thỏi cây bằng roi mây, thỏi cây được đặt trên hai miếng dưa hấu, nhưng khi thỏi cây bị đánh đứt mà hai miếng dưa hấu vẫn không bị lún xuống một tí nào; hay đánh thỏi cây bằng roi mây, thỏi cây được đặt trên hai ly nước đầy, nhưng khi thỏi cây bị đánh đứt mà hai ly nước vẫn không bị đổ bể. Đánh tấm ván bằng bàn tay, và đá ván bằng chân không có người chịu sức phía sau, mà tấm ván vẫn bể. Kể cả lấy búa thầu đập gạch được kê trên hai bàn tay, khi gạch bể mà hai bàn tay cũng không hề hấn gì.

Võ sư Trần Như Đẩu kể: “Lúc 8 tuổi, tôi được mẹ cho theo học Thiếu Lâm Bắc Phái với sư phụ Đặng Phát, Hải Phòng. Lớn lên, vào trong Nam, tôi học thêm nhiều loại võ như Jujutsu, Judo, Taekwondo, Thiếu Lâm. Năm 1963, tôi gia nhập quân chủng Không Quân Việt Nam Cộng Hòa và được huấn luyện tại Hòa Kỳ. Mãn khóa năm 1965. Tôi trở về Việt Nam phục vụ trong ngành lái trực thăng.”

Võ sư Trần Như Đẩu (trái) và năm huấn luyện viên mới. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Cũng theo võ sư Trần Như Đẩu, có một thời gian, ông được quân đội đề cử ông làm giám đốc võ đường Thần Phong của quân chủng Không Quân VNCH. Cấp bậc cuối cùng là Không Quân Thiếu Tá.

Sau biến cố 1975, ông bị tù Cộng Sản nhiều năm. Khi ra tù, ông tiếp tục học thêm các môn võ khác như Vịnh Xuân Quyền, Thái Lý Phật, Hồng Gia La Phù Sơn, Thái Cực Quyền… Trong thời gian này, do một duyên lành, ông được một bậc đại tôn sư trong võ học truyền cho môn Cốt Công Tâm Pháp.

Võ sinh Nguyễn Thanh Loan, cư dân Fountain Valley, kể: “Tôi bị bệnh thoái hóa cột sống cổ hơn 10 năm, và đã đi trị bệnh nhiều nơi mà bệnh của tôi cũng không hết. Nhờ có người bạn hướng dẫn tôi đến gặp thầy Trần Như Đẩu để xin học môn thể dục Cốt Công Tâm Pháp. Ngoài thời gian tập dượt tại võ đường, khi về nhà, tôi cũng cố gắng tập môn thể dục này thường xuyên để tự trị bệnh cho mình, và chỉ ba tháng sau thì bệnh của tôi không còn nữa.”

Võ sư Trần Như Đẩu (giữa) và các môn sinh. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông Hiệp Phạm, giám đốc tài chính Clever Care Health Plan, cho biết: “Công ty Clever Care Health Plan chuyên chăm sóc sức khỏe cho những người trên 65 tuổi, theo phương pháp kết hợp giữa Tây y và Đông y. Một trong những nguyên tắc quan trọng của Đông y là làm cho tổng thể thân xác của con người được đều hòa. Vì thế, môn thể dục Cốt Công Tâm Pháp rất thích hợp với những người cao tuổi có cơ hội để tập cho cơ thể và sức khỏe của họ được tốt hơn. Vì thế, tôi đã xin làm học viên của môn thể dục này chỉ mới vài tuần thôi, thì tôi thấy có kết quả tốt. Sau này, tôi sẽ hướng dẫn những cư dân do Clever Care Health Plan chăm sóc sức khỏe thường xuyên đến tập môn thể dục Cốt Công Tâm Pháp.”

Võ sư Lý Hoàng Tùng chia sẻ: “Môn thể dục dưỡng sinh Cốt Công Tâm Pháp rất có ích lợi cho sức khỏe của con người trong mọi lứa tuổi. Những bài tập thể dục tuy có những động tác nhẹ nhàng, nhưng có giá trị rất tốt cho gân cốt, tinh thần và sức khỏe.” [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT