WASHINGTON, Mỹ (NV) – Cố vấn của tổng thống Mỹ về Ấn Độ – Thái Bình dương cho rằng gia tăng quan hệ với Ấn Độ và Việt Nam sẽ định hình cho tương lai châu Á.
Ông Kurt Campbell, phố trí viên khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương tại Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ cho rằng chính phủ Biden hiện nay cũng như các chính phủ trước của Mỹ đã cùng quan điểm cải thiện quan hệ với hai nước kể trên.

Nói với một cử tọa chọn lọc tại viện nghiên cứu US Institute of Peace tại Washington DC hôm Thứ Sáu 19 Tháng Mười Một, ông Campbell cho rằng: “Theo tôi, bất cứ ai nắm quyền lực ở Washington, dù thuộc Dân Chủ hay Cộng Hòa, họ đều làm bất cứ gì cần thiết để xây dựng mối quan hệ” với Ấn Độ và Việt Nam, theo tường thuật trên báo Nhật Nikkei.
Ông Kurt Campbell là một nhà ngoại giao kỳ cựu của Mỹ. Theo ông, cuộc xung đột giữa Ấn Độ và Trung Quốc hồi năm ngoái ở khu vực dãy núi Himalayas đã tác động sâu xa đến lối suy nghĩ chiến lược của người Ấn. Từ đó, Ấn Độ thấy cần phải thay đổi mô hình chiến lược khi họ tiến đến quan hệ chiến lược với không những với Mỹ mà còn cả nhiều nước khác.
Trong khi đó, ông Campbell mô tả Việt Nam là một nước “cần phải tranh thủ” ở khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương.
Ông dẫn chứng ngày càng có nhiều công ty kỹ thuật cao cũng như giới đầu tư sản xuất hàng hóa tiêu dùng tới đó kinh doanh nhằm đa dạng hóa chuỗi sản xuất, vốn đầu tư tại khu vực Á Châu. Không những Việt Nam gia tăng phát triển khu vực kỹ thuật cao mà “họ cũng đang tăng cường ngoại giao” qua những hoạt động tích cực ở khu vực ASEAN.
Theo ông, các nhà lãnh đạo Mỹ cũng như Việt nên làm quen với nhau nhiều hơn với các cuộc gặp mặt “bớt chuẩn bị sẵn kịch bản” mà nên gia tăng “chia sẻ các mục đích chiến lược thật sự” không riêng gì về mặt chiến lược mà cả về thương mại và kỹ thuật.
“Cho dù chúng ta với họ có những kiểu chính quyền khác nhau, giá trị khác biệt, nhưng tôi tin rằng trên căn bản, khả năng hợp tác chặt chẽ với Việt Nam sẽ dứt khoát tiến tới”. Lời ông Campbell tại tổ chức US Institute of Peace.

Cuối Tháng Bảy, Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Lloyd Austin tới Hà Nội rồi sau đó cuối Tháng Tám Phó Tổng Thống Kamala Harris cũng đến đây.
Cả hai đều đả kích Bắc Kinh bắt nạt các nước nhỏ trong đó có Việt Nam và đều muốn giúp Việt Nam đối phó với tham vọng bá quyền bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông.
Ông Kurt Campbell chỉ trình bày cái nhìn của ông về vấn đề địa chính trị đang đối diện nước Mỹ cũng như các nước ở khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương. Tuy nhiên, Hà Nội có nghiêng nhiều hơn về phía Washington hay không, hiện vẫn chưa thấy có dấu hiệu gì rõ rệt. (TN) [kn]











































































































































