(Apartment Therapy) (NV) – Khi mùa thu đến bên nhà, và mọi người đang háo hức trang hoàng nhà với những chiếc lá màu vàng cam và bí ngô. Nhưng chỉ vì màu cam đang vào mùa, không có nghĩa là ai cũng sơn tường bằng màu cam. Trên thực tế, nó hoàn toàn ngược lại.
Modsy, một dịch vụ thiết kế nội thất trực tuyến, đã phát hành “Báo Cáo Interior Wellness,” tiết lộ hai màu sắc mà người Mỹ không mong muốn nhất khi trang trí nhà cửa.

Theo khảo sát, nhiều chủ nhà ưa chuộng các màu trung tính nhẹ nhàng, chẳng hạn như xanh lam và xanh lục, và hơn một phần ba (36%) người tham gia không thích các màu đậm, đặc biệt là cam và hồng.
Lindsay T. Graham, một nhà tâm lý học xã hội tại Đại học UC Berkeley, đưa ra lời giải thích: “Chúng ta thường gắn màu cam với những điều chúng ta cần phải chú ý, chẳng hạn như nón cảnh báo nguy hiểm giao thông và biển báo xây dựng, màu cam đôi khi gây kích thích quá mức cần thiết ở trong một ngôi nhà.”
Với cuộc sống quá căng thẳng trong một năm rưỡi qua, có thể hiểu được rằng mọi người mong muốn khi trở về tổ ấm với một phòng khách thư giãn và thoải mái, thay vì nhớ đến khoảnh khắc ồn ào và căng thẳng ở nơi làm việc.
Đối với màu hồng, được xếp hạng thấp có thể hơi gây ngạc nhiên, dịu hơn các tông màu như Pantone’s Cherry Blossom và Rosewater. Nhưng “màu hồng đã trở nên gắn chặt với giới tính,” Graham nói.
“Chúng ta dễ liên tưởng màu hồng liên quan đến biểu thị một cái gì đó đoan trang và nữ tính gần như một phản xạ có điều kiện. Và sự liên tưởng đó mạnh mẽ đến mức có cảm giác như một tuyên bố mạnh mẽ khi dùng nó để trang hoàng cho một không gian.”
“Màu cam và màu hồng ở gần nhau trên phổ màu, về mặt thị giác điều này có thể khiến chúng trở nên chói mắt khi ở cạnh nhau thay vì bổ sung cho nhau,” cô nói thêm.
Nếu bạn thực sự rất muốn sơn tường bằng một trong hai màu đó, hãy dùng màu cam và hồng làm điểm nhấn, vừa đủ để tăng thêm sự ấm áp. Đồng thời nên xen lẫn với màu trắng, xanh lam và nâu trong bảng màu của mình để làm cho không gian trở nên trung tính hơn. (Ng.Tr)[kn]










