WASHINGTON, DC (NV) – Mức lạm phát ở Mỹ tăng mạnh hồi năm ngoái, lên tới 7% so với năm trước đó, mức cao nhất từ năm 1982 tới nay. Tình trạng lạm phát khiến các chi tiêu trong nhà tăng cao, giảm hiệu năng của việc tăng lương, và tạo thêm nhiều áp lực lên Tổng Thống Joe Biden cùng là Ngân Hàng Trung Ương Mỹ (Fed) để phải có biện pháp đối phó với mối đe dọa cho nền kinh tế.
Giá xăng, xe, thực phẩm và đồ đạc dùng trong nhà đều tăng mạnh khi nền kinh tế Mỹ nhanh chóng phục hồi sau cuộc suy thoái kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra. Người dân Mỹ đang chi tiêu mua sắm nhiều hơn, giữa khi có sự thiếu hụt nhân công cùng là nguyên phụ liệu khiến chuỗi cung ứng thị trường gặp nhiều khó khăn, theo bản tin hãng thông tấn AP hôm Thứ Tư, 12 Tháng Giêng.

Bản báo cáo của Bộ Lao Động hôm Thứ Tư nói rằng nếu không kể tới giá thực phẩm và giá xăng, vốn có các dao động bất thường, các giá cả căn bản khác tăng 0.6% trong thời gian từ Tháng Mười Một tới Tháng Mười Hai. Nếu tính cả năm thì giá cả căn bản tăng 5.5% trong Tháng Mười Hai so với cùng thời gian năm trước, mức tăng cao nhất kể từ năm 1991.
Giá cả leo thang đã coi như triệt tiêu món tiền các gia đình Mỹ có thêm được nhờ tăng lương, khiến đời sống của họ khó khăn hơn, đặc biệt là những gia đình có lợi tức thấp. Kết quả các cuộc thăm dò cho thấy lạm phát nay đang trở thành mối lo hàng đầu của người dân Mỹ, đồng thời là mối đe dọa chính trị cho Tổng Thống Biden cũng như phía Dân Chủ tại Quốc Hội.
Một nguyên nhân lớn của việc gia tăng lạm phát là sự khác biệt về cung-cầu. Giá xe cũ nay tăng 37% so với năm trước do việc sản xuất xe mới bị ngăn trở vì thiếu chip điện tử. (V.Giang) [qd]





































































