Tín Dụng Thuế Trẻ Em giảm thiểu tình trạng thiếu lương thực được 26%

WASHINGTON, DC (NV) – Kết quả một nghiên cứu được JAMA Network Open công bố cho thấy Chương Trình Tín Dụng Thuế Trẻ Em (Child Tax Credit), một phần của Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ của chính phủ liên bang năm ngoái, giúp giảm tình trạng thiếu ăn trên toàn quốc xuống được 26%, theo bản tin UPI hôm Thứ Năm, 13 Tháng Giêng.

Tuy nhiên, những phúc lợi này có thể chấm dứt vì gói cứu trợ liên bang sẽ hết hạn vào cuối năm 2021, các nhà nghiên cứu cho biết.

Người dân sắp hàng nhận thực phẩm miễn phí ở Brooklyn, New York. (Hình minh họa: Yuki Iwamura/AFP via Getty Images)

Một phần mở rộng của chương trình này đã được đưa vào dự luật Xây Dựng Lại Hiệu Quả Hơn, nhưng đến nay vẫn còn kẹt tại Thượng Viện Mỹ.

“Việc thiếu lương thực chỉ là một khía cạnh của tình trạng nghèo đói và khó khăn mà các gia đình phải đối mặt, và nạn đói sẽ gây ra những hậu quả đáng kể đối với sức khỏe và xã hội, điều mà chúng ta hoàn toàn có thể ngăn chặn được,” ông Paul Shafer, đồng tác giả nghiên cứu, cho biết trong một thông cáo báo chí. “Hy vọng rằng công việc của chúng tôi sẽ góp phần tạo thêm áp lực lên các nhà hoạch định chính sách để một dự luật, bao gồm Chương Trình Tín Dụng Thuế Trẻ Em, có thể được thông qua.”

Theo ước tính gần đây, có tới 45 triệu người ở Mỹ rơi vào tình trạng thiếu ăn hoặc bất ổn  về thực phẩm.

Theo Kế Hoạch Giải Cứu Nước Mỹ, được Quốc Hội thông qua vào Tháng Ba năm ngoái, tất cả những trẻ em dưới 18 tuổi trong các gia đình có thu nhập hằng năm dưới $150,000 sẽ đủ điều kiện hưởng Chương Trình Tín Dụng Thuế Trẻ Em.

Chương trình cũng tăng khoản tín dụng cho mỗi trẻ em, từ mức $2,000 lên $3,600 mỗi năm và một nửa số tiền trên đã được cung cấp dưới hình thức thanh toán hằng tháng từ $250 đến $300.

Sở Thuế (IRS) cho biết những người thuộc chương trình có thể nhận phần tiền còn lại sau khi khai thuế thu nhập năm 2021.

Theo Trung Tâm Chính Sách Xã Hội Và Nghèo Đói tại Đại Học Columbia University, khoản hỗ trợ kinh tế này giúp 3.5 triệu trẻ em thoát nghèo đói.

Trong nghiên cứu, ông Shafer và các cộng sự phân tích 585,170 câu trả lời trong cuộc khảo sát quốc gia về tình trạng thiếu lương thực ở gia đình có trẻ em từ hôm 6 Tháng Giêng đến hôm 2 Tháng Tám năm ngoái.

Theo nhà nghiên cứu, dựa trên các câu trả lời từ hơn 77,000 gia đình, chương trình đã giúp tình trạng thiếu lương thực giảm hơn gấp đôi ở những gia đình có trẻ em, so với những nhà không có trẻ em.

“Chương Trình Tín Dụng Thuế Trẻ Em là cơ hội lớn để giảm thiểu sự bất bình đẳng có từ lâu về vấn đề thiếu lương thực,” bà Stephanie Ettinger de Cuba, đồng tác giả nghiên cứu, cho biết. “Việc để chính sách này hết hiệu lực không chỉ đẩy hàng triệu trẻ em trở lại cảnh khó khăn mà còn đe dọa đến sức khỏe và sự ổn định về mặt kinh tế của trẻ em.” (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT