PHILADELPHIA, Pennsylvania (NV) — Tổng Thống Joe Biden và Đệ Nhất Phu Nhân Jill Biden hôm Chủ Nhật, ngày 16 Tháng Giêng, tham gia đóng gói cà rốt, táo dành cho người thiếu thực phẩm và trò chuyện với các tình nguyện viên tại một ngân hàng thực phẩm (Food Bank) nhằm hưởng ứng ngày lễ Martin Luther King, Jr, theo AP.
Theo đúng truyền thống, ngày lễ sẽ diễn ra vào Thứ Hai, ngày 17 Tháng Giêng. Tuy nhiên, cơn bão mùa Đông hiện gây ảnh hưởng nặng nề đã khiến cho tổng thống quyết định thay đổi lịch trình.

Tổng Thống Biden cùng phu nhân đã đi khoảng nửa giờ từ Wilmington (Delaware) đến Philabundance, một tổ chức cứu trợ ở Philadelphia hỗ trợ thực phẩm cho khoảng 140,000 người mỗi tuần ở vùng Pennsylvania và Nam New Jersey.
Khi hai vợ chồng tổng thống đến nhà kho cũng là lúc ca khúc “Wish I Didn’t Miss You” của Angie Stone vang lên. Họ đeo găng tay và bắt đầu làm việc. Các hộp thực phẩm gồm có gia vị, trái cây, rau, mì, trà, nước trái cây, bơ đậu phộng và đậu gà.
Khi ông Biden trò chuyện với những tình nguyện viên, một người đàn ông đứng cạnh thùng mì ống và phô mai kể về người con gái làm giáo viên của mình. Ông Biden đã chia sẻ về sự nghiệp giảng dạy của đệ nhất phu nhân, sau đó hỏi người đàn ông số điện thoại của người con gái và hứa trao tặng cô một chiếc nhẫn.
Trước khi đến nhà kho, Tổng Thống Biden nhắc lại rằng cần gia hạn chính sách trợ giúp trẻ em qua việc miễn trừ thuế.
Các khoản miễn trừ thuế được gửi trước hàng tháng là một phần của chương trình cứu trợ COVID-19 trị giá $1.9 nghìn tỷ của chính quyền Biden. Tổng thống mong muốn gia hạn chính sách này thêm một năm nữa nhằm tập trung củng cố tình hình kinh tế và xã hội. Các gia đình có thể sử dụng số tiền được hỗ trợ để mua thực phẩm và nhu yếu phẩm khác.
Tuy nhiên, Thượng Nghị Sĩ Joe Manchin (Dân Chủ-West Virginia) phản đối việc gia hạn thêm do lo ngại khoản tiền sẽ không khuyến khích người dân làm việc và bất kỳ khoản chi tiêu liên bang bổ sung nào cũng sẽ thúc đẩy lạm phát vốn đã leo lên mức cao nhất trong gần 40 năm.
Trong khi đó, Thượng Nghị Sĩ Chuck Schumer (Dân Chủ-New York), lãnh đạo khối đa số Thượng Viện, cho biết Thượng Viện sẽ đưa ra luật về quyền biểu quyết vào ngày 18 Tháng Giêng, quá thời hạn ông đặt ra ban đầu là ngày 17 Tháng Giêng.
Ông Biden nhấn mạnh sự cần thiết phải thông qua đạo luật, xét đến mối lo ngại về tình trạng phản đối kết quả bầu cử và hạn chế quyền bầu cử ở một số tiểu bang, và cũng nhắc đến cùng các cuộc đấu tranh dân quyền trong những năm 1960s.
Tổng Thống Biden hồi tuần trước cho hay ông ủng hộ việc thay đổi quy tắc của Thượng Viện để thúc đẩy chấp thuận dự luật về quyền bỏ phiếu do đảng Dân Chủ đưa ra, mặc dù ông nhận thấy dự luật này khó có thể thông qua Quốc Hội trong năm nay sau sự phản đối từ ông Manchin và Thượng Nghị Sĩ Kyrsten Sinema (Dân Chủ-Arizona). (V.Giang) [kn]





































































