Căng thẳng Ukraine tăng cao, ngoại trưởng Mỹ-Nga họp tìm giải pháp

WASHINGTON, DC (NV) – Bộ Ngoại Giao thông báo Ngoại Trưởng Antony Blinken sẽ gặp người đồng cấp Nga tại Thụy Sĩ trong tuần này vì căng thẳng giữa Mỹ và Nga đang leo thang trước việc Nga xâm lược Ukraine, theo bản tin hãng thông tấn AP.

Bộ Ngoại Giao Mỹ cho biết ông Blinken đến Kyiv hôm Thứ Tư, 19 Tháng Giêng, để gặp Tổng Thống Volodymyr Zelensky, sau đó đi đến Berlin rồi mới gặp ông Sergey Lavrov, ngoại trưởng Nga, vào Thứ Sáu, 21 Tháng Giêng.

Ngoại Trưởng Mỹ Antony Blinken (trái) trong một lần gặp Ngoại Trưởng Nga Sergey Lavrov. (Hình: Jonathan Nackstrand/Pool/AFP via Getty Images)

Chuyến đi được sắp xếp như vậy nhằm thể hiện sự ủng hộ của Mỹ đến Ukraine và khẳng định với Nga rằng phải làm giảm căng thẳng.

Hành trình lần này của ông Blinken diễn ra sau khi các cuộc đàm phán giữa Moscow và phương Tây hồi tuần trước không đạt được thỏa thuận chung trong bất đồng về Ukraine và các vấn đề an ninh khác.

Hôm Thứ Tư, 12 Tháng Giêng, ông William Burns, giám đốc CIA, đến thăm Kyiv để tham khảo ý kiến của những đồng cấp Ukraine và thảo luận các đánh giá rủi ro hiện tại đối với Ukraine. Ông cũng thảo luận tình hình hiện tại với ông Zelensky và giải pháp để giảm căng thẳng leo thang.

Hôm Thứ Hai, 17 Tháng Giêng, ông Lavrov bác bỏ cáo buộc của Mỹ rằng Nga chuẩn bị xâm lược Ukraine, tái khẳng định Nga vẫn mong chờ trả lời bằng văn bản từ phía Mỹ và các đồng minh rằng sẽ không để Ukraine hoặc bất kỳ nước nào thuộc Liên Xô cũ gia nhập NATO.

Đáp lại, ông Blinken tuyên bố vào hôm Thứ Ba, 18 Tháng Giêng, qua cuộc điện đàm với ông Lavrov, rằng tất cả những cuộc thảo luận về an ninh Châu Âu “phải bao gồm các đồng minh NATO, các đối tác Châu Âu và cả Ukraine.”

Hôm Thứ Sáu, 14 Tháng Giêng, các cơ quan tình báo Mỹ báo động Nga đang cử một đội đặc nhiệm đến miền Đông Ukraine, nơi phiến quân kiểm soát, để phá hoại, đổ lỗi cho Ukraine và kiếm cớ xâm lược.

Trước chuyến viếng thăm của ông Blinken trong tuần này, một phái đoàn thượng nghị sĩ Mỹ cũng đến Ukraine để nhấn mạnh sự ủng hộ của Quốc Hội đối với quốc gia này.

Trong khi đó, phát biểu trong chuyến viếng thăm Kyiv hôm Thứ Hai, 17 Tháng Giêng, bà Annalena Baerbock, ngoại trưởng Đức, cảnh cáo rằng nếu Nga có “bất kỳ hành động nào khiến căng thẳng leo thang thì đó sẽ là cái giá đắt cho chính quyền Nga, từ kinh tế, chính trị cho đến chiến lược.”

Năm 2014, Nga chiếm đóng rồi sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine, góp phần tạo nên cuộc nổi dậy ly khai ở miền Đông Ukraine. Hơn 14,000 người thiệt mạng trong tám năm giao tranh giữa phiến quân do Nga hậu thuẫn và lực lượng Ukraine tại Donbas.

Tổng Thống Nga Vladimir Putin từng cảnh báo rằng Moscow sẽ thực hiện “các biện pháp quân sự-kỹ thuật” nếu phương Tây phản đối các yêu cầu của Nga. (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT