Ngoại trưởng Mỹ, Nga gặp nhau bàn ngăn chặn chiến tranh Ukraine

GENEVA, Thụy Sĩ (NV) – Mỹ và Nga tìm cách hạ nhiệt trong cuộc đối đầu căng thẳng hiện nay về vấn đề Ukraine, dù không loan báo đạt được kết quả gì rõ rệt khi ngoại trưởng hai quốc gia gặp nhau ở Geneva hôm Thứ Sáu, 21 Tháng Giêng, nhằm ngăn chặn cuộc xâm lăng có thể sớm xảy ra của Nga, nhắm vào quốc gia láng giềng Ukraine, theo bản tin hãng thông tấn AP.

Ngoại Trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại Trưởng Nga Sergey Lavrov đưa ra những đòi hỏi có vẻ cứng rắn và hoàn toàn trái ngược với nhau trong cuộc gặp kéo dài khoảng 90 phút. Tuy nhiên, có vẻ là hai bên không đạt được tiến triển nào.

Ngoại Trưởng Mỹ Antony Blinken (trái) gặp Ngoại Trưởng Nga Sergey Lavrov ở Geneva. (Hình: Alex Brandon/Pool/AFP via Getty Images)

Ông Blinken nói Mỹ và đồng minh giữ vững lập trường bác bỏ các yêu sách quan trọng nhất từ phía Nga.

Dù vậy, ông Blinken nói với ông Lavrov rằng trong tuần tới Mỹ sẽ chuyển cho Nga văn bản đáp lại các đề nghị của họ và hai ông có thể lại gặp nhau sau đó.

Trong bối cảnh có khoảng 100,000 lính Nga hiện được bố trí dọc theo biên giới với Ukraine, nhiều người lo ngại rằng Moscow đang chuẩn bị cuộc tấn công bất ngờ vào quốc gia này, dù rằng Nga cho hay không có ý gây hấn. Mỹ và đồng minh trong những ngày gần đây đã liên tục đưa ra các phát biểu cho thấy sẽ đồng lòng tìm cách ngăn chặn cuộc xâm lăng của Nga, và nếu không được thì sẽ cùng nhau có biện pháp trả đũa nặng nề.

Tiếp theo cuộc họp, Ngoại Trưởng Blinken nói với báo chí: “Chúng tôi không dự trù là sẽ đạt được kết quả lớn lao hôm nay, nhưng tôi tin rằng chúng tôi nay hiểu quan điểm của nhau rõ ràng hơn.”

Theo ông Blinken thì ông Lavrov lặp lại các phát biểu của Moscow trước đó, rằng Nga không có ý xâm lăng Ukraine. Ông Blinken nhấn mạnh Mỹ và đồng minh không dễ tin vào lời nói này.

Ngoại Trưởng Blinken nói rõ: “Chúng tôi muốn nhìn thấy hành động rõ ràng chứ không chỉ qua lời nói. Nga phải rút quân khỏi biên giới với Ukraine nếu muốn chứng minh điều này.”

Ông Lavrov trong khi đó gọi cuộc họp là “xây dựng và hữu ích” và nói rằng Mỹ đồng ý sẽ gửi văn bản đáp trả các đòi hỏi của Nga về Ukraine và NATO trong tuần tới.

Moscow đòi hỏi rằng Ukraine, một quốc gia từng ở trong Liên Bang Xô Viết, không được cho gia nhập NATO, đồng thời cũng muốn NATO rút quân và võ khí ra khỏi một số quốc gia ở vùng Đông Âu.

Mỹ và các đồng minh trong khối NATO mạnh mẽ bác bỏ đòi hỏi này và nói rằng ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, biết rõ đây là những điều không thể được đáp ứng.

Cũng theo ông Blinken, Mỹ sẵn sàng có cuộc họp giữa Tổng Thống Joe Biden và Tổng Thống Putin, nếu đây là cuộc họp “hữu ích và có kết quả.” (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT