CHICAGO, Illinois (NV) – Kết quả một cuộc khảo sát trên toàn quốc Mỹ, được công bố hôm Thứ Sáu, 21 Tháng Giêng, cho thấy khoảng 70% những người lần đầu làm cha ở Mỹ bị thừa cân hoặc béo phì, trong khi 1/5 có sử dụng thuốc lá, theo bản tin hãng thông tấn UPI.
Ngoài ra, dữ liệu được đăng tải trên tạp chí PLOS One cũng cho thấy hơn 10% số người tham gia cuộc khảo sát nói rằng họ thường xuyên “quá chén” hoặc tiêu thụ năm món đồ uống có cồn trở lên trong một khoảng thời gian ngắn. Đáng chú ý, 10% cho hay họ có triệu chứng trầm cảm.

Nhóm nghiên cứu cho rằng các ghi nhận này rất có ý nghĩa vì người cha đóng vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe và hạnh phúc của trẻ sơ sinh.
Bên cạnh đó, đàn ông cũng thường coi việc con chào đời như nguồn động lực để thay đổi thói quen sức khỏe của mình. Đây có thể là cơ hội để nam giới cải thiện sức khỏe, và một người cha khỏe mạnh có thể hỗ trợ các bà mẹ trong việc nuôi dạy con cái tốt hơn,” theo Bác Sĩ Craig Garfield, giáo sư về nhi khoa tại trường đại học Northwestern University ở Chicago, thành viên nhóm nghiên cứu.
“Cần có chiến lược sức khỏe cộng đồng rõ ràng để giải quyết vấn đề này, vốn có ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của trẻ và toàn bộ thành viên trong gia đình,” ông Garfield nói trong thông cáo báo chí.
Nhóm của Bác Sĩ Garfield đã hợp tác với Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) và Cơ Quan Y Tế Georgia để mở ra một cuộc khảo sát quy mô toàn quốc về những người mới bắt đầu làm cha.
Kết quả thu thập được từ đó đã trở thành nền tảng cho việc hình thành chương trình PRAMS For Dads, công cụ giám sát sức khỏe dành cho các ông bố; để hợp cùng với một Hệ Thống Giám Sát Đánh Giá Rủi Ro Khi Mang Thai (PRAMS), chương trình hỗ trợ theo dõi sức khỏe mẹ và bé của CDC đã có từ 35 năm qua.
Ba tiểu bang, bao gồm Massachusetts, Ohio và Michigan, đã bắt tay với Georgia cùng thiết lập PRAMS For Dads, theo nhóm nghiên cứu.
“Có được nguồn dữ liệu đáng tin cậy để hiểu xem nam giới bị ảnh hưởng như thế nào khi lên chức cha là bước quan trọng đầu tiên để tìm cách hỗ trợ tốt nhất cho gia đình và trẻ,” ông Garfield nói. (V.Giang) [qd]





































































