LOS ANGELES, California (NV) – Gần 1/10 ca cấy ghép phổi ở Mỹ hiện nay là cho bệnh nhân bị tổn thương phổi do COVID-19, theo kết quả một nghiên cứu mới được công bố.
Trong hơn 3,000 ca ghép phổi trên toàn quốc từ ngày 1 Tháng Tám, 2020, đến ngày 30 Tháng Chín, 2021, có 7% số ca là điều trị tổn thương phổi trầm trọng, không thể phục hồi do COVID-19 gây ra, theo bản tin của UPI hôm Thứ Năm, 27 Tháng Giêng.

Bác Sĩ Amy Roach, tại trung tâm Smidt Heart Institute of Cedars-Sinai Medical Center ở Los Angeles, đồng tác giả nghiên cứu, cho biết: “Hội chứng suy hô hấp cấp tính liên quan đến tình trạng viêm phổi cấp tính, dẫn đến giảm khả năng cung cấp oxy và nhiệm vụ hô hấp của phổi. Ở một số bệnh nhân, chứng này tiến triển thành xơ phổi do COVID-19, gây sẹo ở phổi và không thể phục hồi được.”
Độ tuổi trung bình của 214 bệnh nhân ghép phổi do COVID-19 là 52 tuổi, và tỉ lệ sống sót sau ba tháng là gần 96%. Trong đó có 140 bệnh nhân mắc hội chứng suy hô hấp cấp tính do COVID-19 và 74 bệnh nhân bị xơ phổi do COVID-19.
Hơn một nửa trong số 214 bệnh nhân nêu trên cần phải thở máy hoặc dùng biện pháp oxy hóa qua màng ngoài cơ thể (ECMO) trước khi cấy ghép, theo nghiên cứu có kết quả được công bố hôm Thứ Tư, 26 Tháng Giêng, trên tạp chí y học New England Journal of Medicine.
ECMO liên quan đến việc bơm máu của bệnh nhân từ cơ thể qua phổi nhân tạo và sau đó được đưa trở lại cơ thể.
Bác Sĩ Joanna Chikwe, đồng tác giả nghiên cứu và cũng là trưởng khoa giải phẫu tim, nói: “Phương pháp ECMO có thể được sử dụng cho những bệnh nhân đủ điều kiện sức khỏe, giúp hỗ trợ trong quá trình ghép phổi hoặc để phổi của chính bệnh nhân tự lành lại.”
Từ Tháng Bảy, 2020, đến ngày 30 Tháng Sáu, 2021, trung tâm y tế Cedars-Sinai Medical Center dành hơn 30,000 tiếng để thực hiện phương pháp ECMO cho bệnh nhân. Trong đó, có 21,000 tiếng là dành cho bệnh nhân bị bệnh phổi nặng do COVID-19. (V.Giang) [qd]




































































