HOLLYWOOD, California (NV) – Bộ phim “Kimi” do hãng HBO Max đầu tư và sản xuất sắp ra mắt khán giả 5 Tháng Hai tới đây, với sự tham gia của nữ diễn viên Zoe Kravitz trong vai diễn “nặng ký.”
Theo tin của trang mạng Deadline, việc hóa thân thành nhân vật Angela Childs được xem là cơ hội để Zoe Kravitz thể hiện tài năng diễn xuất của mình qua mô tả, bộc lộ những chất chứa về mặt cảm xúc của người phụ nữ làm nghề quản lý hệ thống mạng vô tình bị cuốn vào một vụ án mạng nguy hiểm khi tình cờ nghe được đoạn ghi âm mưu sát.

Mặc dù Angela Childs đã thông báo sự việc với cấp trên của mình, chẳng một ai tin cô. Dần dần, cô lại càng phát hiện ra nhiều điều tệ hơn nữa, đặc biệt là mối đe dọa đang rình rập khắp nơi sau cơn khủng hoảng kinh tế xã hội sau đại dịch COVID-19 tại thành phố Seattle, Washington.
“Kimi” thuộc thể loại phim kinh dị hành động, do đạo diễn Steven Soderbergh thực hiện, dựa trên kịch bản của nhà biên kịch David Koepp.
Bên cạnh Zoe Kravitz, phim còn có sự góp mặt của Rita Wilson, Byron Bowers, Jaime Camil, Erika Chrsitensen, Derek DelGaudio, Jacob Vargas và Robin Givens.
Zoe Kravitz là con gái của danh ca Lenny Kravitz và minh tinh Lisa Bonet, được nuôi dưỡng trong môi trường nghệ thuật ngay từ nhỏ. Cô tham gia diễn xuất lần đầu tiên trong bộ phim hài mang tên “NO Reservations” năm 2007, sau đó thì có cơ hội hóa thân thành dị nhân Angle Salvadore trong dự án “X-Men: First Class” và xuất sắc giành giải thưởng của Teen Choice Awards và Scream Awards.
Zoe Kravitz rất có duyên đóng các bộ phim mang hơi hướng siêu anh hùng và ma thuật, điển hình là góp mặt trong series về thế giới huyền bí “Fantastic Beast;” hay như trong vũ trụ điện ảnh Marvel khi chuyển âm cho nhân vật Mary Jane Watson trong “Spier-Man: Into the Spider-Verse.”
Trong năm nay, Zoe Kravitz sẽ “lột xác” khi hóa thân thành Catwoman, một nhân vật ăn khách trong truyện tranh DC Comics, đóng cùng với Robert Pattinson trong dự án “The Batman.” Khán giả hy vọng diễn xuất của Zoe Krativz và Robert Pattinson sẽ mang lại một làn gió mới cho Người Dơi thế hệ tiếp theo. (N.A) [qd]













































































