NEW YORK, New York (NV) – Phụ nữ hậu mãn kinh nếu bị cô đơn hoặc cô lập với xã hội có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn, theo một nghiên cứu được JAMA Network Open công bố hôm Thứ Tư, 2 Tháng Hai.
Trong số gần 60,000 phụ nữ từ 65 đến 99 tuổi được khảo sát, những người cảm thấy bị cô lập về mặt xã hội có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn tới 18% so với những phụ nữ không có cảm giác đó, theo UPI.

Trong khi đó, những người bị cô đơn có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn tới 14% so với những phụ nữ không cô đơn. Còn những phụ nữ vừa cô đơn vừa bị cô lập xã hội có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn tới 27%.
Cô lập xã hội và cô đơn là hai trạng thái khác nhau, dẫn đến nguy cơ mắc bệnh tim khác nhau. Cô lập xã hội là trạng thái mà một người cảm thấy thiếu liên lạc hoàn toàn với xã hội, trong khi cô đơn là sự thiếu giao tiếp tạm thời với những người khác, theo National Institute on Aging.
Theo ước tính gần đây, có tới 25% người từ 65 tuổi trở lên bị cô lập với xã hội, hoặc bị cô đơn hoặc cả hai.
Một nghiên cứu trước đó từng nói rằng sự cô đơn dai dẳng làm tăng nguy cơ mất trí nhớ của một người khi họ già đi, trong khi sự cô lập với xã hội có thể dẫn đến một số vấn đề sức khỏe, bao gồm cả việc gia tăng nguy cơ nhiễm bệnh COVID-19.
Trong số 57,825 phụ nữ tham gia vào nghiên cứu này, có tới 40% trong số họ có mức độ cô đơn hoặc cô lập xã hội cao và có 1,599 người gặp vấn đề về tim, chẳng hạn như đột quỵ hoặc đau tim.
Hơn 60% phụ nữ có mức độ cô đơn cao và bị cô lập với xã hội phải dùng thuốc để điều trị bệnh tăng huyết áp, trong khi khoảng 45% người được kê đơn thuốc điều trị cholesterol cao. (V.Giang) [qd]




































































