Dân Việt Nam nô nức đi đền chùa ‘xin con, vay tiền’ ngày đầu năm

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hôm 4 Tháng Hai, tức Mùng Bốn Tết Nhâm Dần, người dân các địa phương đổ về các đền chùa để xin lộc, xin con hoặc “vay tiền.”

Theo ghi nhận của báo Dân Trí, hàng trăm người đổ về chùa Phước Hải ở quận 1, Sài Gòn, thắp nến cầu duyên và cầu tự (cầu có con).

Hàng trăm người thắp nến cầu tự trong chùa Phước Hải ở quận 1, Sài Gòn. (Hình: Dân Trí)

Tại khu vực thắp nhang của chùa này luôn đông đúc. Các Phật tử phục vụ tại chùa cho biết họ phải liên tục sắp thêm nến vì nhu cầu thắp nến tăng cao.

Báo Dân Trí dẫn lời một phụ nữ: “Chồng tôi cũng cho rằng sinh con gái năm Dần sẽ khổ nhưng tôi lại nghĩ khác. Nhiều gia đình hiện tại cũng đang hiếm muộn nên chỉ cần có con là vui rồi. Tôi không quá tin chuyện sinh năm Dần. Năm ngoái tôi cũng tới chùa để cầu con, năm nay tôi tới đây để lễ tạ cũng như cầu con tiếp.”

Cùng ngày, theo báo VOV, hàng ngàn người nườm nượp kéo về Bắc Ninh đi lễ đền Bà Chúa Kho với mong muốn “vay tiền,” “xin lộc” ngày đầu năm Âm Lịch.

Báo này ghi nhận, những người đến dâng lễ tại đây chủ yếu là người buôn bán, kinh doanh đến cầu xin cho năm mới họ gặp nhiều may mắn.

Để đáp ứng nhu cầu dâng lễ, ngoài cổng đền, các hàng quán liên tục chèo kéo khách với dịch vụ trọn gói sắp lễ, đặt lễ, khấn vái… Theo đó, việc sắp một mâm lễ đơn giản có giá khoảng 150,000 đồng ($6.6) cho mỗi mâm, những mẫm lễ cầu kỳ có thể lên đến vài triệu đồng.

Cảnh tượng “người đông đến mức không thể nhích chân” diễn ra tại miếu Bà Chúa xứ Núi Sam ở thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Người dâng lễ tại đền Bà Chúa Kho ở tỉnh Bắc Ninh. (Hình: VOV.vn)

Theo báo Lao Động, ngay từ sáng Mùng Bốn, các tuyến đường dẫn về miếu Bà Chúa xứ Núi Sam đông nghẹt vì các loại xe từ các nơi nối đuôi nhau thẳng tiến về Châu Đốc. Càng về gần trung tâm khu du lịch quốc gia Núi Sam, mật độ xe càng dày đặc khiến xe cộ gần như chỉ nhích từng chút một.

Tờ báo cho biết thêm: “Tại khu vực chánh điện, gần như chật kín các bàn bày đồ lễ cúng, nhưng vẫn không thể đáp ứng nhu cầu thực tế. Vì vậy, việc người mang lễ vật đến cúng bái phải đứng chờ khá lâu mới tìm được chỗ đặt lễ. Trước tình trạng đó, ban quản trị lăng miếu Núi Sam phải thường xuyên phát loa kêu gọi du khách giảm bớt việc thắp hương để giảm sự ngột ngạt.” (N.H.K) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT