WASHINGTON, DC (NV) – Vaccine COVID-19 của Moderna gây rủi ro viêm cơ tim nhiều hơn vaccine của Pfizer, nhưng lợi ích của cả hai loại vaccine này đều vượt xa rủi ro, theo ủy ban cố vấn độc lập cho Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC), CNBC cho hay.
Ủy Ban Cố Vấn Chích Ngừa của CDC nhóm họp hôm Thứ Sáu, 4 Tháng Hai, để thảo luận về mức độ rủi ro viêm cơ tim (myocarditis) sau khi chích vaccine của Moderna hay Pfizer.

Viêm cơ tiêm có thể gây vấn đề nghiêm trọng cho sức khỏe, theo Viện Quốc Gia Tim, Phổi và Máu. Mặc dù viêm cơ tim thường xảy ra nhất sau khi bị nhiễm trùng, nhưng thời gian qua, CDC nhận thấy có mối liên hệ giữa căn bệnh này với vaccine COVID-19 của Moderna và Pfizer.
Nam giới tuổi thiếu niên đến thanh niên chịu rủi ro viêm cơ tim cao nhất sau khi chích mũi thứ nhì vaccine mRNA, công nghệ mà cả Moderna lẫn Pfizer dùng sản xuất vaccine COVID-19. Triệu chứng thường xuất hiện sau khi chích mũi thứ nhì vài ngày, gồm tức ngực, khó thở, tim đập nhanh, và mệt mỏi.
Dù hiếm, vaccine Pfizer và Moderna đều liên hệ với rủi ro viêm cơ tim. Tuy nhiên, với người 18 đến 39 tuổi, vaccine Moderna gây rủi ro này cao hơn vaccine Pfizer, theo chương trình giám sát mức độ an toàn của CDC, dựa trên dữ liệu từ chín tổ chức y tế ở tám tiểu bang.
Cứ một triệu người chích mũi thứ nhì, số người chích vaccine Moderna bị viêm cơ tim và viêm màng ngoài tim (pericarditis) nhiều hơn số người chích vaccine Pfizer bị hai căn bệnh này 10.7 người, theo cuộc nghiên cứu của CDC. Với nam giới, con số chênh lệch này còn cao hơn nhiều: 21.9 người, còn với phụ nữ thì chỉ có 1.6 người.
Tuy nhiên, về triệu chứng thì không có gì khác nhau giữa vaccine Moderna với Pfizer. Hầu hết bệnh nhân chỉ nằm bệnh viện một ngày và không ai được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, theo cuộc nghiên cứu của CDC. (Th.Long) [qd]















































































