RALEIGH, North Carolina (NV) – Tối Cao Pháp Viện North Carolina hôm Thứ Sáu, 4 Tháng Hai, ra phán quyết rằng bản đồ chính trị mới do đảng Cộng Hòa vẽ hồi năm ngoái vi phạm Hiến Pháp tiểu bang, theo bản tin hãng thông tấn UPI.
Phán quyết được Tối Cao Pháp Viện đưa ra hai ngày sau khi có cuộc tranh luận trực tuyến trước tòa, xoay quanh câu hỏi liệu bản đồ có mang lại lợi thế vượt trội cho đảng Cộng Hòa bất chấp sự phân chia khá đồng đều của cử tri North Carolina hay không. Theo bản đồ trên, đảng Cộng Hòa được tới 11 địa hạt có lợi, trong khi đảng Dân Chủ chỉ có ba.

Quyết định 4-3 của Tối Cao Pháp Viện với bốn phiếu thuận từ các thẩm phán thuộc đảng Dân Chủ và ba phiếu chống từ thẩm phán thuộc đảng Cộng Hòa đã thể hiện rõ quan điểm đảng phái. Ba vị thẩm phán thuộc đảng Cộng Hòa không đồng ý với lập luận rằng phán quyết của tòa đặt trách nhiệm tái phân chia khu vực lên nhánh tư pháp hơn là nhà lập pháp tiểu bang.
“Chúng tôi kết luận rằng bản đồ Quốc Hội và lập pháp… là vi hiến rõ ràng dựa theo điều khoản bầu cử tự do, điều khoản bảo vệ bình đẳng, điều khoản tự do ngôn luận và điều khoản tự do hội họp của Hiến Pháp North Carolina,” các thẩm phán phía đa số thẩm phán viết trong phán quyết.
Phần lớn các thẩm phán lưu ý Quốc Hội của tiểu bang “không được giảm bớt hoặc làm mất hiệu quả phiếu bầu của bất kỳ cá nhân nào trên căn bản chính trị đảng phái.”
“Khi kế hoạch phân bổ khiến một nhóm cử tri khó bầu ra chính quyền đa số hơn nhóm cử tri khác có quy mô ngang bằng – thì Quốc Hội đã vi phạm quyền căn bản của cử tri đó,” theo các thẩm phán.
Tối Cao Pháp Viện North Carolina đã cho giới lập pháp thời hạn đến ngày 18 Tháng Hai để đệ trình kế hoạch tái phân chia khu vực mới, bảo đảm những cuộc bầu cử và bầu cử sơ bộ sắp tới có thể diễn ra theo dự trù.
Trong tuyên bố được đưa ra vào hôm 4 Tháng Hai, Thống Đốc Roy Cooper, một thành viên đảng Dân Chủ, cho biết Tối Cao Pháp Viện “đã đúng khi yêu cầu phân chia lại những khu vực bầu cử có dấu hiệu vi hiến.”
“Nhiều công việc còn cần tiến hành và tất cả bản vẽ lại phải phản ánh hợp lý quyết định của tòa án,” ông Cooper nói.
Quyết định ở North Carolina được đưa ra sau khi Tối Cao Pháp Viện ở Ohio kết luận bản đồ Quốc Hội mới của tiểu bang “thiên vị” đảng Cộng Hòa một cách bất hợp lý và yêu cầu vẽ lại bản đồ.
Tại Alabama, tòa án liên bang cũng nhận thấy các bản đồ Quốc Hội mới của tiểu bang phân biệt đối xử với cử tri da màu và yêu cầu vẽ lại những bản đồ này. (V.Giang) [qd]




































































