DENVER, Colorado (NV) – Kết quả một cuộc nghiên cứu mới đây cho thấy người trẻ tuổi hút cần sa từng đột quỵ có thể đột quỵ lần hai cao hơn 50% nếu tiếp tục giữ thói quen này so với những người không hút, theo bản tin UPI hôm Thứ Năm, 3 Tháng Hai.
Bác Sĩ Akhil Jain, tại bệnh viện Mercy Fitzgerald Hospital ở Darby, Pennsylvania, người hướng dẫn cuộc nghiên cứu, cho hay: “Điều quan trọng là nâng cao nhận thức cho những người trẻ tuổi về tác hại của việc hút cần sa, đặc biệt nếu họ đã hình thành các mối nguy bệnh tim mạch hoặc từng đột quỵ trước đó.”

Dữ liệu từ Hiệp Hội Tim Mạch Mỹ (American Heart Association) cho biết tỉ lệ đột quỵ ở người từ 18 đến 45 tuổi đang tăng lên, với khoảng 15% thanh niên Mỹ từng bị đột quỵ. Như vậy từ nghiên cứu này có thể kết luận rằng hút cần sa một trong những nguyên nhân vì sao nhiều người trẻ lại bị đột quỵ.
Ông Robert Page, giáo sư dược lâm sàng tại đại học University of Colorado Skaggs nhận định: “Đây là một cảnh báo. Nhiều người cho rằng cần sa là cây cỏ tự nhiên. Tuy nhiên sự thật là cần sa cũng giống các thuốc điều trị tâm thần khác. Chúng cũng có tác dụng phụ, đôi khi ảnh hưởng đến hệ thần kinh và tim mạch.”
Theo thông tin từ UPI, nghiên cứu này tiến hành xem xét hơn 161,000 người từ 18 đến 44 tuổi nhập viện vì đột quỵ hoặc thiếu máu não thoáng qua (TIA) từ năm 2015 đến 2017. Trong số những bệnh nhân này, gần 4,700 người được chẩn đoán mắc chứng rối loạn sử dụng cần sa (cannabis use disorder).
Kết quả cho thấy 7% những người mắc chứng rối loạn sử dụng cần sa bị đột quỵ lần thứ hai, so với 5% từ những người không có thói quen hút.
Ông Page cho biết các thành phần hóa học trong cần sa có thể là thủ phạm làm tăng đột quỵ, đặc biệt là hợp chất THC, vì THC khiến mạch máu trong não co lại và thắt chặt.
Theo ông Page, rất khó để kết luận rằng hút cần sa có hại hơn hút thuốc lá. Theo ông, cần có nhiều nghiên cứu hơn trong việc so sánh tác hại của nicotine và các hợp chất khác trong thuốc lá so với các hợp chất trong cần sa.
Tuy nhiên theo ông Jain, báo cáo mới nhất cho thấy những bệnh nhân sử dụng cần sa có thể tái đột quỵ cao hơn.
Sắp tới, ông Jain sẽ trình bày những khám phá này tại cuộc họp thường niên của Hiệp Hội Đột Quỵ Mỹ (American Stroke Association) diễn ra tại New Orleans từ 8 đến 11 Tháng Hai. (V.Giang) [qd]




































































