SEATTLE, Washington (NV) – Biện lý tân cử của thành phố Seattle hôm Thứ Hai, 7 Tháng Hai, tuyên bố sẽ đưa ra quyết định truy tố nhanh hơn để thúc đẩy giải quyết tội phạm mức độ nhẹ, vốn đang gây trở ngại cho doanh nghiệp ở trung tâm thành phố, theo bản tin hãng thông tấn AP.
Bà Ann Davison, biện lý thuộc đảng Cộng Hòa, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi Tháng Mười Một trước bà Nicole Thomas-Kennedy, cựu luật sư công cộng. Biện Lý Davison cho hay văn phòng của bà sẽ đưa ra quyết định có buộc tội hay không với tất cả trường hợp sắp tới trong thời hạn năm ngày.

“Cách tốt nhất để ngăn chặn tội phạm xảy ra trên đường phố ngày nay là giải quyết nhanh chóng và hiệu quả những trường hợp do Sở Cảnh Sát Seattle chuyển đến chỗ chúng tôi,” bà Davison nói.
Bà Davison cho hay việc đưa ra quyết định buộc tội nhanh hơn sẽ giúp thành phố tránh tồn đọng thêm cho khoảng 5,000 vụ án còn kẹt ở Biện Lý Cuộc Thành Phố. Văn phòng của bà Davison sẽ xem xét những tội nhẹ, trong khi tội nặng hơn sẽ do công tố viên của King County giải quyết.
Giống như nhiều thành phố khác trên khắp nước Mỹ, số lượng tội phạm, đặc biệt là tội phạm bạo lực, đã tăng đáng kể tại Seattle trong bối cảnh đại dịch xảy ra và hàng ngũ cảnh sát giảm dần.
Cùng với nhân viên nghỉ hưu và từ chức, Sở Cảnh Sát Seattle đã giảm khoảng 350 cảnh sát sau cuộc biểu tình hàng loạt năm 2020 nhằm kêu gọi bình đẳng sắc tộc và phản đối cắt giảm lương.
Tháng Mười Một năm ngoái, sau lời hứa hẹn cứng rắn với tội phạm cấp độ nhẹ, bà Davison được bầu làm nữ biện lý đầu tiên của thành phố. Số vụ truy tố tội nhẹ đã được cắt giảm bớt trong suốt 12 năm nhiệm kỳ của người tiền nhiệm Pete Holmes.
Trong khi đó, bà Thomas-Kennedy, đối thủ của bà Davison, lại chọn hướng đi ngược lại. Bà khẳng định sẽ tập trung chuyển hướng sang những chương trình sức khỏe tâm thần, nghiện ngập, hoặc khôi phục công lý.
Nhiều doanh nghiệp ở trung tâm thành phố đã yêu cầu chính quyền để tâm đến tội phạm cấp thấp khiến lượng khách sụt giảm.
Bà Olga Sagan than phiền bà phải đóng cửa tiệm bánh của mình lúc 3a giờ chiều do tình trạng tội phạm tràn lan trên đường phố, bao gồm đột nhập, vẽ bậy, dùng ma túy nơi công cộng, quấy rối và xả rác.
“Tôi không muốn nhân viên của mình còn ở đây hoặc rời khỏi đây khi trời tối. Doanh nghiệp không thể hoạt động khi vẫn còn tội phạm,” bà Sagan nói. (V.Giang) [qd]




































































