Biden chia đôi $7 tỷ Afghanistan ký thác, giữ một nửa cho nạn nhân 9/11

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Joe Biden hôm Thứ Sáu, 11 Tháng Hai, ký sắc lệnh theo đó chấm dứt phong tỏa số tiền $7 tỷ do chính phủ Afghanistan trước đây ký thác ở Mỹ, với một nửa dùng cho việc cứu trợ dân Afghanistan, còn nửa kia giúp cho nạn nhân 9/11 vẫn còn đang đi kiện để đòi bồi thường thiệt hại sau các cuộc tấn công của khủng bố tại Mỹ, khiến hàng ngàn người thiệt mạng và làm chấn động thế giới.

Theo bản tin của hãng thông tấn AP, số tiền nêu trên sẽ không ngay lập tức được chuyển giao. Tuy nhiên, lệnh của ông Biden sẽ khiến các ngân hàng đưa $3.5 tỷ của số tiền bị phong tỏa vào một trương mục đặc biệt để được các tổ chức nhân đạo giúp phân phối cho người dân Afghanistan, qua hình thức cung cấp thực phẩm, thuốc men cùng là các nhu cầu căn bản khác.

Tổng Thống Joe Biden. (Hình: Anna Moneymaker/Getty Images)

Số tiền $3.5 tỷ còn lại sẽ được tiếp tục giữ ở Mỹ nhằm chi trả cho các vụ kiện của các nạn nhân ở Mỹ và hiện vẫn còn kẹt trong hệ thống tòa án.

Sau khi lực lượng Taliban chiếm quyền kiểm soát Afghanistan hồi Tháng Tám, 2021, trong lúc quân đội Mỹ rút lui, các tài trợ quốc tế cho Afghanistan đã phải tạm ngưng và số tiền hàng tỷ đô la chính quyền Kabul gửi ở ngoại quốc, phần lớn là ở Mỹ, đã bị phong tỏa.

Tòa Bạch Ốc trong bản thông cáo gửi tới báo chí nói rằng lệnh này nhằm mở đường để tiền bạc được đưa đến tận tay người dân Afghanistan, mà không bị Taliban hay những kẻ cộng tác với họ chặn lại.

Kế hoạch do ông Biden đưa ra nhằm giải quyết một vấn đề phức tạp, trong đó chính phủ Mỹ giữ hàng tỷ đô la của một quốc gia mà chính quyền đương thời không được thế giới chấp nhận, trong khi có nhu cầu cấp thiết của người dân Afghanistan để có thể sống còn, cùng là những vết thương tinh thần và thể xác chưa lành của các nạn nhân và gia đình họ sau các cuộc tấn công ngày 11 Tháng Chín, 2001. (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT