MOSCOW, Nga (NV) – Ngoại trưởng Nga hôm Thứ Hai, 14 Tháng Hai, đề nghị Tổng Thống Vladimir Putin tiếp tục thảo luận với các cường quốc Tây Phương về những đòi hỏi an ninh của Moscow, một chỉ dấu cho thấy điện Kremlin muốn tiếp tục các nỗ lực ngoại giao trong lúc Washington liên tiếp đưa ra các báo động về cuộc xâm lăng Ukraine của Nga có thể sớm xảy ra.
Moscow đòi có bảo đảm từ phía Tây Phương là NATO sẽ không để Ukraine và các quốc gia từng ở trong Liên Bang Xô Viết được là thành viên của khối này, và NATO sẽ ngưng việc đưa quân cùng hệ thống võ khí tới Ukraine, rút bớt các đơn vị ra khỏi khu vực Đông Âu. Các đòi hỏi này đã bị Tây Phương thẳng tay bác bỏ.

Phát biểu trong một cuộc họp với Putin, Ngoại Trưởng Sergey Lavrov nói rằng Moscow nên có thêm các cuộc thảo luận với Mỹ và đồng minh dù rằng các quốc gia này bác bỏ đòi hỏi của Nga.
Lavrov nói rằng “Cuộc thương thảo không thể kéo dài vô hạn định, nhưng tôi đề nghị rằng chúng ta nên tiếp tục và mở rộng ra ngay lúc này.”
Lavrov cũng nói thêm là Washington đã đề nghị có cuộc thương thảo nhằm giới hạn việc bố trí hỏa tiễn ở Châu Âu, giới hạn các cuộc tập trận, cùng là các biện pháp khác nhằm tạo dựng sự tin tưởng.
Khi Putin hỏi rằng có nên tiếp tục các nỗ lực ngoại giao hay không, Lavrov trả lời rằng các cuộc thảo luận hiện “chưa tới mức tận cùng,” và vẫn còn có cơ hội đạt thỏa thuận về những đòi hỏi chính yếu của Nga.
Putin nhận xét rằng Tây Phương muốn kéo Nga vào các cuộc “thương thảo triền miên” mà không có kết luận và hỏi rằng liệu còn có cơ hội đạt thỏa thuận hay không.
Lavrov trả lời là “Luôn có cơ hội đạt thỏa thuận,” và nói tiếp rằng phía Nga sẽ không để cho Mỹ và đồng minh bỏ qua các đòi hỏi chính của Moscow.
Moscow cho tới nay tiếp tục nói rằng họ không có ý định xâm lăng Ukraine, dù rằng đã tập trung hơn 130,000 quân gần biên giới quốc gia này, và theo nhận định của Mỹ thì Nga đã có đầy đủ hỏa lực và quân số để có thể mở cuộc tấn công bất cứ lúc nào.
Cuộc họp giữa Putin và Lavrov diễn ra trong khi Thủ Tướng Đức Olaf Scholz đến Ukraine và dự trù sau đó sẽ tới Moscow để nói chuyện với Putin nhằm ngăn chặn chiến tranh bùng nổ. (V.Giang) [kn]




































































