NEW YORK, New York (NV) – Báo cáo tiêu dùng của Bộ Thương Mại hôm Thứ Tư, 16 Tháng Hai, cho thấy trong Tháng Giêng mức chi tiêu của người Mỹ tại các cửa hàng bán lẻ tăng 3.8%, cho thấy lạm phát tăng vọt không ảnh hưởng đến nhiều khách hàng, theo hãng thông tấn AP.
Mức tăng 3.8% cao hơn dự đoán của các chuyên gia kinh tế. Mặc dù con số này cũng một phần từ lạm phát, nhưng phần lớn lợi nhuận trong Tháng Giêng là do mua sắm nhiều hơn chứ không phải giá cả cao hơn.

Đây cũng là mức tăng lớn nhất kể từ Tháng Ba năm ngoái, thời điểm hầu hết gia đình đều nhận được hỗ trợ cuối cùng của liên bang trị giá $1,400. Trên thực tế mức chi tiêu của người Mỹ vẫn tăng dù chính phủ không còn trợ giúp tiền mặt. Điều này cho thấy mức lương của người Mỹ đang tăng lên, đủ để thúc đẩy chi tiêu và tăng trưởng kinh tế.
Tuy nhiên những xu hướng đó cũng có thể đẩy nhanh lạm phát. Hiện tại lạm phát trở thành mối đe dọa lớn nhất với nước Mỹ, cũng là nguyên nhân khiến Ngân Hàng Trung Ương (Fed) dự trù tăng lãi suất bắt đầu từ Tháng Ba.
Trong Tháng Giêng doanh số bán lẻ tăng trong mọi lãnh vực. Doanh số bán hàng tăng 3.6% ở các cửa hàng bán lẻ nói chung và 9.2% ở các cửa tiệm lớn, bán hàng hóa chọn lọc. Mua sắm nội thất tăng 7.2%, mua sắm qua mạng tăng 14.5%.
Tuy nhiên đối với lãnh vực nhà hàng, doanh số không tăng mà giảm 0.9%, có thể vì nhiều người e ngại ăn uống tại chỗ khi các ca Omicron vẫn còn cao. Doanh số xăng cũng giảm 1.3%, một phần vì dịch, một phần vì giá cao.
Sau khi dịch bệnh COVID-19 giảm, các quan sát viên cho rằng chi tiêu cho các dịch vụ giải trí như các buổi hòa nhạc, xem phim và ăn uống sẽ tăng trở lại.
Ngoài ra, báo cáo bán lẻ này cũng chỉ mới bao gồm một phần ba tổng lượng tiêu dùng, không bao gồm các dịch vụ như cắt tóc, thuê phòng khách sạn hay vé máy bay.
Biến thể Omicron xuất hiện vào cuối Tháng Mười Một gây ra tình trạng thiếu nhân công vì nhiều người nhiễm bệnh. Tuy nhiên đợt dịch này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Từ giữa Tháng Giêng các ca nhiễm bắt đầu giảm. Dữ liệu ghi nhận hôm Thứ Hai, 14 Tháng Hai, cho thấy số ca nhiễm mới là 136,000, thấp hơn nhiều so với con số 436,000 hai tuần trước đó.
Hiện tại lạm phát đang ở mức cao nhất trong bốn thập niên qua. Việc giá cả tăng nhanh khiến lương dù tăng nhưng không thể bù đắp nổi. Trong khi đó, Fed phải đảo ngược chính sách lãi suất thấp, tiến đến tăng lãi suất, báo hiệu việc thắt chặt tín dụng để cố gắng giảm lạm phát.
Doanh số bán lẻ khởi sắc của Tháng Giêng được đưa ra trong thời điểm nhiều nhà bán lẻ lớn như Walmart dự kiến công bố dữ liệu tài chính quý bốn.
Ông Bryan Eshelman, giám đốc quản trị tại AlixPartner, tin rằng báo cáo doanh thu từ Tháng Mười Một đến Tháng Giêng sẽ rất khả quan. Tuy nhiên ông đặt câu hỏi rằng liệu người dùng sẽ tiếp tục mua sắm với giá bình thường, hay sẽ quay lại với thói quen chờ các đợt giảm giá.
Sự biến động trong dữ liệu doanh số bán lẻ xuất hiện một phần là do người tiêu dùng Mỹ thay đổi cách mua sắm vì các đợt thiếu hàng hóa trầm trọng, đặc biệt là cuối năm 2021. Các công ty bán lẻ lớn kêu gọi mọi người sớm mua sắm để tránh tình trạng thiếu hàng, và nhiều người làm theo.
Giá cả của một số dịch vụ cũng đang tăng cùng với giá hàng hóa. Chẳng hạn những hoạt động cho thuê nơi bán lẻ đang tăng trở lại. Tuy nhiên với bất động sản, phải mất một thời gian dài nữa mới có thể khôi phục hoàn toàn. Chẳng hạn cửa tiệm ở đường Madison Avenue, thành phố New York, trước dịch có giá từ $1,500 đến $1,800 cho một “square foot” (0.09 m2), thì hiện tại giá còn $600 đến $800. (V.Giang) [qd]




































































