LOS ANGELES, California (NV) – Trong khi cuộc bầu cử thị trưởng Los Angeles ngày càng đến gần, hàng loạt vấn đề như khủng hoảng người vô gia cư và tỉ lệ tội phạm gia tăng trên đường phố đã trở thành những vấn đề chính mà cử tri quan tâm hơn cả; đồng thời, nhiều vụ bê bối tình dục và tham nhũng đã làm vẩn đục tòa thị chính, theo bản tin hãng thông tấn AP.
Hai năm sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát, người dân vẫn chưa thể quay lại cuộc sống bình thường mà họ hằng mong mỏi. Kết quả là, thành phố Los Angeles, nơi từng được biết đến với tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, nay lại đối mặt với sự sụt giảm dân số do một số người dân quyết định chuyển đến nơi khác để tìm kiếm tương lai tươi sáng hơn.

Khi cử tri ở thành phố 4 triệu dân này bắt đầu đánh giá một số lượng lớn ứng cử viên đa dạng để thay thế ông Eric Garcetti, thị trưởng thuộc đảng Dân Chủ đã có hai nhiệm kỳ, câu hỏi được đặt ra là liệu Los Angeles có sẵn sàng đón nhận một thị trưởng mới đặt trọng tâm vào an toàn công cộng hay không.
Thành phố New York cũng có hoàn cảnh tương tự, và vào mùa Thu năm ngoái, cựu Cảnh Sát Trưởng Eric Adams đã được bầu làm thị trưởng.
Những gì xảy ra ở New York, Los Angeles và những thành phố lớn khác có thể dự báo trước hướng đi về chính trị quốc gia của đảng Dân Chủ.
Tuần trước là hạn chót để các ứng cử viên bước vào cuộc đua. Vòng sơ bộ diễn ra vào ngày 7 Tháng Sáu. Trong số khoảng hơn 20 người, nếu không ai giành được đa số, một cuộc bầu chọn giữa hai người đứng đầu sẽ được tổ chức vào Tháng Mười Một.
Hiện tại, không có ứng cử viên nào hoàn toàn chiếm ưu thế, mặc dù những ứng cử viên hàng đầu đều thuộc đảng Dân Chủ.
Vào tuần trước, tỷ phú Rick Caruso, từng thuộc đảng Cộng Hòa, đã ghi danh ứng cử với tư cách là thành viên đảng Dân Chủ. Ông mong muốn tăng cường thêm 1,500 cảnh sát do cư dân “đang sợ hãi” trước lượng tội phạm và người vô gia cư trú lại trước các cửa tiệm của họ.
Các ứng cử viên khác trong nhóm dẫn đầu bao gồm Ủy Viên Joe Buscaino – một cựu cảnh sát; Ủy Viên Kevin de Leon – cựu lãnh đạo Thượng Viện tiểu bang; và ông Mike Feuer – biện lý thành phố, vốn đặt bạo lực súng đạn lên ưu tiên hàng đầu.
Vô gia cư là vấn đề cấp bách nhất. Ước tính có khoảng 41,000 người đang phải sống trên đường phố, gần bằng với dân số của North Miami Beach, Florida.
Trong những tuần gần đây, nhiều người vô gia cư đã bị bắt giữ do liên quan đến hai vụ án mạng, một y tá 70 tuổi bị đấm ở trạm xe buýt và một sinh viên 24 tuổi bị đâm chết khi đang làm việc tại cửa hàng.
Tuy nhiên, một số người lo ngại sự phẫn nộ của công chúng có thể đặt người vô gia cư vào vị thế nguy hiểm, khi những người sống trên đường phố thực tế dễ trở thành nạn nhân của bạo lực hơn là gây ra tội phạm. (V.Giang) [qd]




































































