Vann Phan/Người Việt
SANTA ANA, California (NV) – Nguy cơ chiến tranh bùng nổ tại Ukraine giữa Nga và các đồng minh Tây phương trong Khối Minh Ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), khởi phát từ hồi Tháng Mười, 2021, đến nay, song song với các cuộc khủng hoảng tại Biển Đông và Đài Loan từ vài ba năm nay, vẫn còn đó mà không có triển vọng nào được giải quyết êm thắm. Chỉ đơn giản là vì thế thượng phong tại hai “điểm nóng” này hiện nằm trong tay của hai đại cường vừa độc tài vừa hùng mạnh, là Nga và Trung Quốc.

Khi nói rằng thế thượng phong từ Ukraine cho tới Đài Loan (và luôn cả Biển Đông) đều thuộc về Nga và Trung Quốc tức là nói đến thế yếu thấy rõ của Hoa Kỳ và các quốc gia trong Khối NATO trước hai “vũng lầy” tại Đông Âu và Đông Á, mặc dù nếu so về mặt tương quan lực lượng thì Nga và Trung Quốc, vào thời điểm này, vẫn không mạnh hơn Hoa Kỳ và các nước đồng minh. Kinh nghiệm từ Việt Nam đến Syria và Ukraine cho thấy, về mặt đối đầu quân sự, các chế độ độc tài vẫn thường lấn lướt các chế độ tự do, dân chủ, lúc nào cũng quá lo sợ phản ứng tiêu cực của người dân trong nước.
Tại cuộc họp thượng đỉnh ngày 4 Tháng Hai, 2022, nhân dịp khai mạc Thế Vận Hội Mùa Đông 2022 ở Bắc Kinh, Tổng Thống Nga Vladimir Putin và Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ngoài lời hô hào hai đại cường này cùng đoàn kết và gắn bó với nhau để chống Mỹ và Tây phương, còn kêu gọi phải dựng nên một “trật tự mới” cho thế giới để thay cho cái trật tự thế giới hiện nay đang do Hoa Kỳ chủ trì, với sự hỗ trợ của các nước đồng minh của siêu cường này từ Âu Châu cho tới Á Châu.
Cái trật tự thế giới hiện nay là sự xác định ảnh hưởng dựa trên cán cân lực lượng giữa một bên là các cường quốc tự do, dân chủ, như Hoa Kỳ, Liên Hiệp Âu Châu, Ấn Độ, Nhật… và bên kia là các cường quốc độc tài, đảng trị, như Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa và Liên Bang Nga, cùng các quốc gia độc tài, chuyên chế khác, cỡ Iran ở Trung Đông và Bắc Hàn ở Đông Bắc Á.
Vì sao Nga và Trung Quốc căm ghét trật tự thế giới hiện nay?
Nơi đây, chỉ xin nói riêng về hai quốc gia độc tài luôn căm ghét cái trật tự thế giới hiện nay do Hoa Kỳ đứng đầu, đó là nhà nước độc tài, đảng trị tại Cộng Sản Trung Hoa với lãnh tụ là Chủ Tịch Tập Cận Bình, và chế độc độc tài cá nhân tại Nga dưới quyền của Tổng Thống Vladimir Putin.
Chế độ độc tài, đảng trị của Cộng Sản Trung Hoa có rất nhiều lý do để căm ghét trật tự thế giới hiện nay, vốn do Hoa Kỳ lãnh đạo từ sau Đệ Nhị Thế Chiến (1939-1945) sau khi đại cường này trở nên cường quốc số 1 về kinh tế và quân sự của thế giới. Vị thế này của Hoa Kỳ còn được củng cố thêm sau cuộc Chiến Tranh Vùng Vịnh (Gulf War), từ Tháng Tám, 1990, đến Tháng Hai, 1991. (Cuộc chiến diễn ra sau khi Hoa Kỳ, dưới thời Tổng Thống George H. W. Bush, vận động được sự ủng hộ của phần lớn các cường quốc trên thế giới để thành lập một liên minh gồm 39 quốc gia, trong đó ngoài Hoa Kỳ ra còn có Anh, Pháp, Ai Cập, Saudi Arabia… cùng nhau mở cuộc chiến tranh đánh vào các lực lượng quân sự của Tổng Thống Saddam Hussein tại Iraq sau khi nhà độc tài này xua quân chiếm đóng Kuwait, cũng là một quốc gia Hồi Giáo Ả Rập như Iraq tại Trung Đông).
Trung Quốc ghét cái trật tự thế giới hiện nay là vì nó nằm dưới sự chi phối của Hoa Kỳ cùng với địa vị siêu cường mà nước này đang có dựa trên thế mạnh vô song của họ về nhiều mặt, trong đó có kinh tế và quân sự. Trung Quốc cũng còn thù oán Hoa Kỳ, đối thù cũ của họ qua các cuộc chiến tranh tại Hoa Lục, Bán Đảo Triều Tiên và Việt Nam hồi thế kỷ trước.
Rồi sang thế kỷ này thì Hoa Kỳ lại cứ làm “kỳ đà cản mũi” Trung Quốc trong các hành động bá quyền nước lớn, vi phạm nhân quyền và diệt chủng tại Tân Cương cũng như chủ trương xâm chiếm Đài Loan và tóm thâu hầu hết Biển Đông vào tay họ. Hơn nữa, Chủ Tịch Tập Cận Bình lại đang nuôi tham vọng hất cẳng Hoa Kỳ ra khỏi vị thế siêu cường hiện tại để Trung Quốc ung dung lên thay mà làm bá chủ thế giới.
Nước Nga dưới quyền lãnh đạo của Tổng Thống Putin hiện nay, tuy mang danh nghĩa là một quốc gia tự do, dân chủ theo kiểu Tây phương sau khi Cộng Sản Liên Xô sụp đổ hồi năm 1991, trên thực tế, lại là một chế độ độc tài cá nhân, chỉ vì ông Putin luôn nuôi tham vọng phục hồi vị thế độc tôn của Liên Xô trong Khối Cộng Sản và vai trò đại cường chẳng thua kém gì Hoa Kỳ thời Chiến Tranh Lạnh trong thế kỷ trước.
Dĩ nhiên, ông Putin không khỏi thù ghét cái trật tự thế giới hiện nay do Hoa Kỳ chi phối, bởi vì siêu cường này thường xuyên ngăn cản hoặc lên án những hành động xâm lấn các lân bang và hà hiếp các quốc gia bé nhỏ nào không nằm trong vòng tay che chở của Liên Âu và Hoa Kỳ.
Loại trật tự thế giới mới mà Vladimir Putin và Tập Cận Bình mong muốn
Hầu như ai cũng có thể hình dung được loại trật tự thế giới mới mà ông Vladimir Putin và ông Tập Cận Bình mong muốn. Trước hết, cái trật tự này phải do Trung Quốc của họ Tập điều khiển với sự phụ giúp của quốc gia “đàn em bất đắc dĩ,” là nước Nga dưới quyền Putin.
Kế đó, các lực lượng “ma quỷ,” cỡ Bắc Hàn và Iran, cùng các quốc gia Cộng Sản khác của thế giới và các chế độ độc tài – hoặc độc tài dưới lớp vỏ dân chủ – như tại Syria, Belarus, Venezuela, và Miến Điện phải được tự do đàn áp nhân quyền và bóp nghẹt các quyền tự do, dân chủ của người dân.
Sau hết, điều mà Bắc Kinh luôn mong muốn là đồng đô la Mỹ phải được thay thế bằng đồng nguyên (Yuan, CNY) tức đồng Nhân Dân Tệ (RMB, Reminbi) của Trung Quốc trong vai trò là loại tiền tệ dự trữ mới của nền kinh tế thế giới, cùng với việc Hoa Ngữ (tiếng Trung) trở thành ngoại ngữ chính của thế giới thay cho Anh Ngữ.
Để thiết lập cái trật tự thế giới mới này, Cộng Sản Trung Hoa nhất định phải xâm lược và sáp nhập cho bằng được Đài Loan vào Hoa Lục, đồng thời vừa uy hiếp và vừa lấn chiếm biển đảo của các quốc gia ven bờ Biển Đông, để rồi chiếm trọn vùng biển này đặng làm thành cái ao nhà của mình, từ đó khóa chặt thủy lộ huyết mạch từ Tây Thái Bình Dương sang Đông Ấn Độ Dương đối với tàu bè quốc tế đi lại trong vùng biển này, dù là tàu bè dân sự hay quân sự.
Tuy bị lép vế nhiều so với Trung Quốc trong cái trật tự thế giới mới đó, nhưng nước Nga của ông Putin vẫn cảm thấy hả dạ, bởi vì đã hạ đo ván được Hoa Kỳ, rửa được nỗi nhục trong thế kỷ trước, khi Hoa Kỳ và các đồng minh Tây phương hè nhau đánh sập chế độ Cộng Sản tại Nga và Đông Âu, khiến cho nước Nga ngày nay ít được kính sợ như thời Liên Bang Xô Viết, khi chỉ cần nghe thấy tiếng gầm rít từ xích sắt của các xe tăng Nga tiến tới là thế giới đã nổi cơn run rét rồi.

Và cũng trong chiều hướng thiết lập một trật tự mới cho thế giới, Nga dứt khoát phải chiếm trọn Ukraine và luôn cả Georgia (mà tên cũ là Gruzia), rồi sáp nhập hai quốc gia này vào Liên Bang Nga, viện cớ hai nước này xưa kia từng là các nước Cộng Hòa trong Liên Bang Xô Viết (Liên Xô) từ đầu thế kỷ 20 cho tới năm 1991, năm Liên Xô tan rã.
Thay lời kết
Nếu loại trật tự mới này của thế giới, như các lãnh tụ của Nga và Trung Quốc hằng mơ tưởng, mà trở thành hiện thực thì đây đúng là một thắng lợi thêm nữa của các chế độ độc tài đầy quyền lực trước một đối thủ yếu xìu, là các chế độ tự do, dân chủ, mà nguyên do của sự yếu kém này chỉ là do những đòi hỏi ngày càng quá trớn của dân chúng tại những quốc gia nói trên, không ý thức rằng họ đã được hưởng quá nhiều tự do, hạnh phúc rồi.
Phải chăng thế giới đang quay về với trào lưu “mạnh được, yếu thua” trong cuộc cạnh tranh để sinh tồn, hệ quả của Thuyết Tiến Hóa (Evolutionism) do Charles Darwin, nhà thiên nhiên học, địa chất học và sinh học người Anh đưa ra hồi đầu thế kỷ 19? Trào lưu này rõ ràng là đang song hành với xu thế Ác thắng Thiện, diễn ra từ thời Chiến Tranh Việt Nam (1960-1975) đến nay, theo đó thì các thể chế độc tài và tàn ác luôn thắng thế trong những cuộc chiến tranh, cho dù họ mạnh hay yếu, thiện chiến hay kém cỏi so với đối phương. (Vann Phan) [qd]



























































































