WASHINGTON, DC (NV) — Những người tị nạn Afghanistan cuối cùng đã rời khỏi căn cứ New Jersey để tái định cư tại những khu vực khác nhau trên nước Mỹ, hoàn tất hành trình khó khăn bắt đầu từ cuộc di tản hỗn loạn khỏi Kabul hồi Tháng Tám, theo AP hôm Thứ Bảy 19 Tháng Hai.
Sau khi Afghanistan rơi vào tay Taliban, hàng ngàn người dân được di tản khỏi Kabul và đến Mỹ, sống trong các căn cứ quân sự để chờ sắp xếp nơi ở. Các con số có được cho thấy Mỹ tiếp nhận 76,000 người tị nạn qua chương trình Operation Allies Welcome, đợt tái định cư lớn nhất cho người tị nạn ở Mỹ trong nhiều thập niên qua.

Bà Krish O’Mara Vignarajah, chủ tịch kiêm tổng giám đốc Sở Nhập Cư Và Tị Nạn Lutheran, tuyên bố “đây là cột mốc quan trọng trong chương trình Operation Allies Welcome, tuy nhiên nhiệm vụ vẫn chưa kết thúc.” Lutheran là một trong tám tổ chức tái định cư quốc gia thực hiện chương trình này.
Theo bà, những người Afghanistan còn ở quê nhà dưới sự thống trị của Taliban và những người đã đến Mỹ vẫn cần sự giúp đỡ. Một chương trình tái định cư và hội nhập thành công không thể diễn ra trong vài ngày hoặc vài tuần.
Bộ Nội An cho biết Mỹ có kế hoạch tiếp nhận hàng ngàn người Afghanistan trong năm tới nhưng chỉ tiếp nhận từng nhóm nhỏ và sẽ cho họ ở một nơi khác chưa xác định. Tuy nhiên khu nhà ở cho người tị nạn ở Căn Cứ Hỗn Hợp McGuire-Dix-Lakehurst tại vùng Trung New Jersey vẫn mở cửa trong thời gian tới.
Đây là căn cứ có lượng người Afghanistan cao nhất, từng là nơi ở của 14,500 người. Căn cứ lớn thứ hai là ở Fort McCoy ở Wisconsin, nơi có nhóm người tị nạn cuối cùng vừa rời khỏi hồi tuần trước.
Trong thời gian chờ đợi tại căn cứ, nhóm người Afghanistan trải qua các thủ tụ nhập cư và khám sức khỏe. Ngoài ra chính phủ cũng thiết lập trường học cho trẻ em tị nạn, độ tuổi chiếm 40% số lượng người tị nạn tại căn cứ New Jersey.
Các tổ chức tái định cư và Bộ Nội An đặt ra mục tiêu mọi người phải rời khỏi căn cứ chậm nhất là 15 Tháng Hai. Đây là một thử thách bởi hiện tại nhà ở giá tốt đang khan hiếm, khó khăn từ các chương trình cắt giảm người tị nạn dưới thời cựu Tổng Thống Donald Trump và số lượng người tị nạn lớn lao lần này.
Hầu hết người tị nạn được định cư tại các khu vực có cộng đồng Afghanistan lâu đời ở phía Bắc Virginia, xung quanh Washington, miền Bắc California và Texas. Các tiểu bang có từ 1,000 đến 3,000 người được tái định cư là Arizona, New York, Florida, Georgia, Colorado, Nebraska và Pennsylvania.
Trước đó Bộ Nội An từng thông báo có khoảng 40% người Afghanistan trong số này đủ điều kiện được cấp visa nhập cư đặc biệt dành cho những người làm thông dịch cho quân đội hoặc cho chính phủ Mỹ. Tuy nhiên hầu hết số còn lại chưa được coi là thường trú nhân vì họ không ở trong chương trình tị nạn mà được nhận với lý do nhân đạo.
Những nhóm người ủng hộ người tị nạn, bao gồm một số cựu chiến binh nổi tiếng, đang gây áp lực lên Quốc Hội Mỹ yêu cầu cấp quyền thường trú cho những người Afghanistan này. Chính sách tương tự từng được thực hiện trong quá khứ cho người Cuba và Iraq. (V.Giang) [kn]




































































