LOS ANGELES, California (NV) – Một số cư dân Nam California nhìn thấy lớp tuyết phủ khi thức dậy sáng Thứ Tư, 23 Tháng Hai, sau khi bão gây lạnh bất thường ở vùng này trong đêm, theo nhật báo The Orange County Register.
Tuyết rơi thấp bất thường nhưng không lâu – chỉ 1,700 foot gần Hemet, và 2,600 foot ở Yucaipa – ông Philip Gonsalves, chuyên gia Sở Khí Tượng Quốc Gia (NWS), cho hay. Tuyết tiếp tục rơi nhẹ khắp vùng Inland Empire đến hết trưa Thứ Tư, trong đó có Montone và Upland.

Ở nơi cao hơn của vùng núi, tuyết rơi nhiều hơn – nhiều đến 1 foot trên xa lộ 243 gần Idyllwild ở Riverside County. Ở vùng núi San Bernardino, tuyết rơi đến 9 inch tại khu trượt tuyết Snow Summit ở độ cao 7,000 foot, và ở Crestline, tuyết rơi đến 5.5 inch.
“Trận bão này rất lạnh – lạnh bất thường, thậm chí vào lúc này trong năm,” ông Gonsalves nói. “Chúng tôi hiếm khi báo cáo tuyết rơi dưới 4,000 foot. Hiện tượng như thế này vài năm mới xảy ra một lần.”
Ở Los Angeles County, vùng núi hứng lượng tuyết 1 đến 3 inch, phần lớn trên 3,000 foot. Vài nơi cao hơn có tuyết rơi đến 5 inch, theo ông David Sweet, chuyên gia khác của NWS.
Bộ Giao Thông Vận Tải California (Caltrans) khuyến cáo cư dân vùng núi nếu được thì tránh lái xe, còn nếu không thì nên dùng dây xích cho bánh xe.
Xa lộ 5 đoạn chạy qua vùng Grapevine bị đóng sáng Thứ Tư do băng tuyết, Cảnh Sát Tiểu Bang California (CHP) loan báo.
Những nơi khác khắp Nam California có mưa rào, trong đó lượng mưa ở vùng duyên hải là khoảng một phần mười của 1 inch và ở vùng đồi là đến nửa inch.
Đến cuối sáng Thứ Tư, mưa giảm dần ở hầu hết Los Angeles County, còn ở Orange County và Inland Empire có thể sẽ tiếp tục mưa rào suốt ngày, theo các chuyên gia khí tượng.
Tuy nhiên, theo dự báo, trời sẽ tiếp tục lạnh.
“Trời sẽ lạnh khoảng hai mươi mấy độ ở Inland Empire, có lẽ khoảng ba mươi mấy độ ở Orange County,” ông Gonsalves nói. “Đây là hiện tượng thời tiết bất thường, thậm chí vào lúc này trong năm.”
Nhiệt độ sẽ tăng lên và thời tiết ấm áp sẽ bắt đầu dần dần trở lại trong những ngày cuối tuần, theo ông Gonsalves. (Th.Long) [qd]
























































































