WASHINGTON, DC (NV) – Ngũ Giác Đài hôm Thứ Ba, 22 Tháng Hai, xác nhận các nguồn tin nói rằng Cảnh Sát Quốc Hội (USCP) yêu cầu có sự trợ giúp của quân đội trong thành phố vì lo ngại những cuộc biểu tình của tài xế xe vận tải có thể bắt đầu từ cuối tuần sau, theo bản tin hãng thông tấn UPI.
Theo ông John Kirby, phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng, Ngũ Giác Đài cứu xét yêu cầu này nhưng chưa đưa ra quyết định. Ngoài ra ông Kirby cũng không đề cập con số cụ thể về các quân nhân có thể được huy động.

“USCP, Bộ Nội An DC và Cơ Quan Quản Trị Tình Huống Khẩn Cấp yêu cầu Lực Lượng Vệ Binh hỗ trợ kiểm soát các điểm giao thông trong và xung quanh DC để giúp ngăn chặn những tình huống có thể gây gián đoạn giao thông các trục đường chính,” ông cho hay.
Thời gian huy động Lực Lượng Vệ Binh có thể kéo dài từ Thứ Ba, 22 Tháng Hai, đến hết ngày 7 Tháng Ba hoặc thậm chí sau đó. Sẽ có 43 chốt chặn quan trọng được điều hành suốt 24 giờ mỗi ngày.
Đề nghị huy động Lực Lượng Vệ Binh được đưa ra sau khi “Đoàn Xe Tự Do” gồm các tài xế xe vận tải gây ra tình trạng ách tắc ở Ottawa, thủ đô Canada. Họ chiếm các khu vực rộng lớn ở trung tâm thành phố với mục đích phản đối các biện pháp hạn chế COVID-19.
Vào ngày 1 Tháng Ba, Tổng Thống Joe Biden có bài phát biểu Thông Điệp Liên Bang và Cảnh Sát Quốc Hội lo ngại sẽ có biểu tình tương tự xảy ra tại Washington, DC.
“Cơ quan công lực khắp thủ đô đều biết về nguy cơ hàng loạt cuộc biểu tình từ tài xế xe vận tải tại Washington, DC, trong thời gian Thông Điệp Liên Bang. Với bất kỳ cuộc biểu tình nào, USCP cũng đều tạo điều kiện hoạt động theo Tu Chính Án Thứ Nhất. USCP đang phối hợp với các cơ quan địa phương và Vệ Binh Quốc Gia,” tuyên bố từ USCP cho biết.
Ngoài ra, USCP cũng đang “hợp tác mật thiết” với Sở Mật Vụ để bảo vệ an ninh cho buổi đọc Thông Điệp Liên Bang sắp diễn ra. (V.Giang) [qd]




































































