Vụ kiện nhật báo Người Việt vi phạm bản quyền là do ‘nhầm lẫn’

WESTMINSTER, California (NV) – Ông Paul Martinka, một phóng viên ảnh tự do sống ở New York, cáo buộc nhật báo Người Việt đã sử dụng không xin phép tấm hình ông Bill de Blasio, lúc đó là thị trưởng New York, cầm tấm nhựa che mặt phòng chống COVID-19 trong một buổi nói chuyện với báo giới, do ông chụp ngày 26 Tháng Ba, 2020.

Ba ngày sau, 29 Tháng Ba, 2020, ông Martinka đăng ký tấm hình này với Văn Phòng Bản Quyền Hoa Kỳ (USCO).

Hồ sơ tòa án báo cho biết phía luật sư của phóng viên ảnh Paul Martinka rút đơn kiện vô điều kiện. (Hình: Người Việt)

Ngày 21 Tháng Mười, 2021, ông phát hiện “tấm hình này” trên trang web nhật báo Người Việt, cho rằng tờ báo vi phạm bản quyền của ông, và đòi bồi thường $150,000.

Thế là ông nhờ luật sư nộp đơn kiện tại tòa án Central District Court ở California hôm 1 Tháng Hai.

Sau khi nhận được đơn kiện, nhật báo Người Việt mở một cuộc điều tra nội bộ để truy tìm nguyên nhân việc vi phạm này, và kết quả cuộc điều tra cho thấy nhật báo đã sử dụng tấm hình trong khuôn khổ hợp đồng với Getty Images, một công ty cho thuê sử dụng ảnh lớn nhất thế giới.

Với chứng cớ này, Luật Sư Eliot Krieger, đại diện nhật báo Người Việt, đã liên lạc với Luật Sư Craig Sanders, đại diện ông Paul Martinka, yêu cầu bãi nại vụ kiện.

Đơn kiện của ông Paul Martinka đòi nhật báo Người Việt bồi thường $150,000. (Hình: Người Việt)

Đối diện với một chứng cớ hết sức rõ ràng, ông Sanders gửi lên tòa đơn bãi nại vụ kiện.

Trả lời phỏng vấn nhật báo Người Việt, Luật Sư Eliot Krieger nói: “Đơn kiện này là không có căn cứ. Nguyên đơn kiện vì cho rằng nhật báo Người Việt sử dụng hình của ông không xin phép.”

“Thực ra, hôm đó, phóng viên nhiếp ảnh Paul Martinka có chụp tấm hình này, nhưng ông không biết một phóng viên nhiếp ảnh khác, Eduardo Munoz Alvarez của Gettty Images lúc đó cũng bấm máy. Thế là ông ấy tưởng nhầm là chỉ có mình ông ấy chụp,” Luật Sư Krieger giải thích tiếp. “Hôm 20 Tháng Hai, luật sư của ông ấy đã rút đơn vô điều kiện, và ông Martinka không bao giờ được kiện về tấm hình này nữa trong tương lai.”

Tấm hình nhật báo Người Việt mua của Getty Images. (Hình: Người Việt)

Ông Krieger nói thêm: “Như vậy, tấm hình này do nhật báo Người Việt mua của Getty Images và đăng một cách hợp pháp. Rất may là chúng tôi đã chứng minh vấn đề này cho công ty.”

Nhật báo Người Việt có gọi điện thoại cho Luật Sư Craig Sanders, để lại lời nhắn, nhưng chưa thấy ông hồi âm. (NV)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT