NEW YORK, New York (NV) – Chứng khoán tăng điểm vào hôm Thứ Sáu, 25 Tháng Hai, khép lại một tuần giao dịch đầy biến động, trong khi các nhà đầu tư tiếp tục đánh giá rủi ro tài chính trong bối cảnh Nga xâm lăng Ukraine, theo CNBC.
Chỉ số Dow Jones tăng 834.92 điểm, tương đương 2.5%, dừng lại ở mốc 34,058.75. Trong khi đó chỉ số S&P 500 tăng 2.2%, đạt mức 4,384.65. Còn Nasdaq Composite tăng 1.6% lên 13,694.62.

Cổ phiếu trải qua một phiên giao dịch đầy bất ngờ hôm Thứ Năm, 24 Tháng Hai, khi nhiều chỉ số chính tăng trở lại sau đợt giảm mạnh trước đó trong ngày.
Ông Jeff Kilburg, giám đốc đầu tư của Sanctuary Wealth, cho biết: “Giới đầu tư đã dự đoán năm 2022 là một năm biến động, do vậy họ nhanh chóng bước vào thị trường để hưởng lợi. Thị trường chứng khoán chứng kiến nhiều vụ bán ra dưới giá trị, vì nhiều người phản ứng thái quá đối với cuộc khủng hoảng Ukraine.”
Tuy nhiên chỉ số Dow Jones vẫn có tuần giảm thứ ba liên tiếp, mặc dù tăng trong hai ngày. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite kết thúc tuần với mức cao hơn lần lượt 0.8% và 1.1%.
Cổ phiếu của Johnson & Johnson và 3M là những cổ phiếu tăng giá nhiều nhất của Dow Jones hôm Thứ Sáu, 25 Tháng Hai, mỗi loại tăng thêm 4%. Trong cùng ngày cổ phiếu Etsy dẫn đầu bảng S&P 500, tăng 16.2%.
Trong khi đó cổ phiếu Beyond Meat giảm 9.2% sau báo cáo doanh thu không như kỳ vọng. Còn cổ phiếu Foot Locker giảm 29.8% vì đơn vị này dự kiến doanh số 2022 sẽ giảm vì không bán nhiều sản phẩm Nike như trước.
Thị trường tăng trưởng trở lại vào hôm 25 Tháng Hai sau khi Nga tuyên bố sẵn sàng cử phái đoàn đến Belarus để đàm phán với Ukraine. Nga đang tiến gần đến thủ đô Kiev của Ukraine. Thành phố này phải hứng chịu các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn từ Nga.
Tòa Bạch Ốc cho biết Mỹ sẽ áp đặt một loạt biện pháp trừng phạt đối với Nga và ông Putin. Trước đó ông Biden đưa ra các biện pháp trừng phạt với các ngân hàng lớn của Nga.
Ông Jeff Kleintop, chiến lược gia đầu tư toàn cầu tại Charles Schwab, cho biết mặc dù thực tế có hỗn loạn, nhưng các biện pháp trừng phạt Nga được đưa ra rất rõ ràng. Đó là lý do khiến thị trường ổn định trở lại.
Về mặt dữ liệu, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân, thước đo lạm phát chính của Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang (Fed), tăng 5.2% so với một năm trước. Nasdaq Composite vẫn đang trong giai đoạn “điều chỉnh” giá, nghĩa là giảm hơn 10% so với mức cao nhất, còn chỉ số Dow Jones và S&P 500 hiện đang mấp mé mức này.
Nhà đầu tư Paul Hickey từ Bespoke Investment cho biết thị trường bị ảnh hưởng rất nhiều bởi thông tin. Vậy nên khi giới đầu tư nắm rõ được giải pháp và thấy được những gì diễn ra ở Nga và Ukraine, thì sự thay đổi sẽ quay trở lại phụ thuộc vào Fed. (V.Giang) [qd]




































































