WASHINGTON, DC (NV) – Tòa Bạch Ốc bày tỏ tự tin rằng nền thương mại của Trung Quốc và Nga không đủ mạnh để bù đắp tác động từ các lệnh trừng phạt của Mỹ và Châu Âu sau khi Nga xâm lược Ukraine, theo CNBC hôm Thứ Sáu, 25 Tháng Hai .
Vài giờ sau khi Nga mở cuộc tấn công Ukraine ngày 24 Tháng Hai, Mỹ, Anh cùng Liên Minh Châu Âu công bố hàng loạt biện pháp trừng phạt nhằm cô lập Moscow khỏi nền kinh tế toàn cầu. Các biện pháp trên không bao gồm giới hạn mua dầu thô và khí đốt của Nga, vốn là nguồn tài chánh quan trọng cho kinh tế nước này.

Cùng ngày tại Bắc Kinh, Bộ Ngoại Giao Trung Quốc cho biết Nga và Trung Quốc vẫn sẽ duy trì quan hệ thương mại bình thường và từ chối gọi hành động Ukraine là “xâm lược.” Ngoài ra, cơ quan quan thuế Trung Quốc cũng đã đồng ý tháo gỡ giới hạn nhập cảng lúa mì từ Nga.
Bà Stephen Olson, nhà nghiên cứu tại Hinrich Foundation, nhận định việc dỡ bỏ hạn chế của Trung Quốc là để xoa dịu bớt thiệt hại cho Moscow.
Tuy nhiên, thị phần của Trung Quốc và Nga trong nền kinh tế toàn cầu thấp hơn nhiều so với nhóm cường quốc G7, trong đó có Mỹ và Đức. Điều này đồng nghĩa Bắc Kinh khó có thể bù đắp được sức ảnh hưởng của lệnh trừng phạt, theo bà Jen Psaki, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc.
Theo dữ liệu của World Bank, Trung Quốc chiếm 17.3% GDP toàn cầu vào năm 2020, trong khi đó GDP của Nga và G7 lần lượt là 1.7% và 45.8%.
Mặt khác, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của cả Nga và Ukraine. Cả hai nước đều là một phần của Sáng Kiến Vành Đai Và Con Đường (Belt And Road Initiative), dự án phát triển cơ sở hạ tầng khu vực nhằm gia tăng ảnh hưởng toàn cầu của Bắc Kinh.
Quan hệ thương mại giữa Trung Quốc và Nga đạt kỷ lục $146.9 tỷ vào năm 2021, tăng 35.8% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá trị nhập cảng của Trung Quốc từ Nga đã vượt xuất cảng hơn $10 tỷ.
Từ mức nhập cảng và xuất cảng hiện tại, Moscow và Bắc Kinh cần phải tăng thêm 37% để đạt được mục tiêu $200 tỷ vào năm 2024.
“Trung Quốc sẽ tiến hành hợp tác thương mại bình thường, trên cơ sở Năm Nguyên Tắc Chung Sống Hòa Bình đối với quan hệ quốc tế và cơ sở của mối quan hệ hữu nghị với hai nước. Điều này tất nhiên bao gồm hợp tác về năng lượng,” theo bà Hua Chunying, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc.
Cũng trong ngày 24 Tháng Hai, hai tập đoàn năng lượng khổng lồ của Nga là Gazprom và Rosneft đã ký thỏa thuận với Tập Đoàn Dầu Khí Quốc Gia Trung Quốc để cung cấp dầu và khí đốt cho nước này. (V.Giang) [kn]




































































