Xã hội dân sự Việt Nam ủng hộ Ukraine chống Nga xâm lăng

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Giới trí thức và xã hội dân sự tại Việt Nam vừa lên tiếng ủng hộ nhân dân Ukraine chống Nga xâm lăng.

Năm tổ chức xã hội dân sự với 35 cá nhân phần lớn là những nhân sĩ, trí thức nổi tiếng tại Việt Nam từng lên tiếng vận động dân chủ hóa đất nước những năm qua, viết bức thư ngỏ đề ngày 26 Tháng Hai gửi bà Nataliya Zhynkina, đại biện lâm thời của Đại Sứ Quán Ukraine tại Việt Nam.

Một trong những chiếc xe hơi bị đạn pháo kích của Nga vào khu vực ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine, phá hủy ngày 1 Tháng Ba. (Hình: Genya Savilov/AFP/Getty Images)

“Chúng tôi, những công dân, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam ký tên dưới đây, xin chia sẻ cùng bà và nhân dân Ukraine những gian khổ, hy sinh và thách thức mà đất nước bà đang phải gánh chịu trước cuộc xâm lược của Putin,” trích bức thư.

Họ bày tỏ đồng cảm với nhân dân Ukraine vì chính người Việt Nam đã phải chịu đựng nhiều cuộc chiến cho tới cuối thập niên 1980, nhất là cuộc chiến do Cộng Sản Bắc Việt nhận vũ khí của khối Cộng Sản xăm lăng VNCH, rồi cuộc chiến giữa CSVN với Trung Cộng. Cho nên, họ “thấu hiểu cái giá mà Ukraine phải trả để giữ vững được chủ quyền và nền dân chủ của mình trước chủ nghĩa bá quyền Putin.”

Bức thư của giới trí thức và xã hội dân sự Việt Nam “kiên quyết lên án hành vi xâm lược trắng trợn của Putin vào Ukraine và hoàn toàn ủng hộ cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân và chính phủ Ukraine.” Họ tin rằng cuộc chiến đấu của nhân dân Ukraine “không chỉ là bảo vệ hòa bình mà còn là bảo vệ một nền dân chủ non trẻ vừa mới thoát ra khỏi quá khứ độc tài.”

Trong cuộc phỏng vấn của đài VOA, bà Nataliya Zhinkyna chỉ trích quan điểm “trung lập” của Hà Nội. Theo bà “hiện không phải thời điểm thích hợp để giữ lập trường như vậy, bởi vì đây không chỉ là chuyện của Ukraine. Đây là vấn đề trật tự thế giới, đây là vấn đề tôn trọng luật pháp quốc tế.” Bà kêu gọi Hà Nội “nêu đích danh kẻ xâm lược” nhưng không ai tin có thể xảy ra.

Nga là nước cung cấp hầu hết các loại vũ khí cho CSVN suốt nhiều chục năm qua từ các loại súng cho bộ binh đến chiến xa, máy bay, chiến hạm, tàu ngầm.

Ông Nguyễn Xuân Phúc, chủ tịch nước CSVN, đã đến thăm Nga bốn ngày vào cuối Tháng Mười Một, 2021. Guồng máy tuyên truyền của CSVN khoe rằng dịp này, hai bên ra bản tuyên bố chung về “tầm nhìn quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Nga đến năm 2030.”

Dân Âu Châu biểu tình trước trụ sở Nghị Viện Liên Âu ngày 1 Tháng Ba, chống Nga xâm lăng Ukraine. (Hình: Jonas Roosens/Belga/AFP/Getty Images)

Trong khi giới trí thức và xã hội dân sự ủng hộ nhân dân Ukraine chống Nga xâm lược, nhà cầm quyền CSVN lại giữ thế trung lập vì có quan hệ thân hữu với cả hai bên. Khi phần lớn các nước trên thế giới lên án Nga trắng trợn xâm lăng Ukraine, Hà Nội chỉ cho Bộ Ngoại Giao kêu gọi đàm phán và giải quyết bằng các biện pháp hòa bình.

Tờ Quân Đội Nhân Dân hôm Thứ Ba, 1 Tháng Ba, gọi cuộc xâm lăng Ukraine của Nga là “chiến dịch quân sự đặc biệt” trong khi đưa tin “cộng đồng quốc tế tiếp tục kêu gọi giải pháp hòa bình cho vấn đề Ukraine” qua việc thuật lại bản tin của Tân Hoa Xã dẫn lời phát biểu của ông Antonio Guterres, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc. (TN) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT