Fed: Chiến tranh ở Ukraine khiến lạm phát trầm trọng hơn

WASHINGTON, DC (NV) – Ông Jerome Powell, chủ tịch Ngân Hàng Trung Ương Mỹ (Fed), hôm Thứ Năm, 3 Tháng Ba, cảnh báo cuộc xâm lăng của Nga vào Ukraine, vốn đã khiến giá dầu tăng, có khả năng sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng lạm phát đang kìm hãm nền kinh tế Mỹ, theo AP.

Dù vậy, ông Powell cam kết sẽ làm mọi thứ có thể để có thể làm chậm mức độ lạm phát, nhấn mạnh nỗ lực của Fed khi tăng lãi suất đủ để ngăn giá cả leo thang mà không đẩy nền kinh tế vào một cuộc suy thoái khác.

Ông Jerome Powell, chủ tịch Ngân Hàng Trung Ương Mỹ (Fed). (Hình: Tom Williams-Pool/Getty Images)

Phát biểu trước Ủy Ban Ngân Hàng Thượng Viện, ông Powell bày tỏ niềm tin rằng kinh tế Mỹ đủ mạnh để chịu được chi phí vay tăng cao. Ông cam kết Fed có thể thiết kế một “bãi đáp nhẹ nhàng,” theo đó kinh tế sẽ chậm lại đủ để giảm lạm phát trong khi mức tuyển dụng và tăng trưởng vẫn duy trì mạnh mẽ.

Khi được hỏi về hậu quả kinh tế từ cuộc tấn công Ukraine, ông Powell cho hay: “Giá hàng hóa, đặc biệt là giá ngành năng lượng đã tăng. Chúng ta sẽ thấy áp lực từ lạm phát nặng nề thêm, ít nhất là trong thời gian tới.”

Giá hàng tiêu dùng đang tăng với tốc độ nhanh nhất trong vòng bốn thấp niên, với mức tăng trong Tháng Giêng lên đến 7.5%. Đáng chú ý, giá xăng, động lực thúc đẩy giá hàng hóa, đã tăng 40% trong năm qua. Theo quan điểm của giới chuyên gia kinh tế, lạm phát gia tăng phần lớn là hệ quả của thiếu hụt lao động và tắc nghẽn chuỗi cung ứng do đợt phục hồi kinh tế nhanh chóng sau đại dịch.

Mặt khác, xu hướng tăng giá cũng ảnh hưởng đến tiền thuê nhà và tiền ăn tại nhà hàng, bởi tốc độ tăng trưởng kinh tế và mức lương cao hơn đã đẩy chi phí lên cao.

Trả lời câu hỏi của Thượng Nghị Sĩ Steve Daines (Cộng Hòa-Montana), ông Powell lưu ý rằng lạm phát thường được cho là sẽ tăng khoảng 0.2% mỗi khi tăng giá một thùng dầu lên $10. Kể từ đầu Tháng Mười Hai, giá dầu đã tăng $40/thùng lên khoảng $110, cho thấy lạm phát tổng thể sẽ tiếp tục trầm trọng hơn trong những tháng tới.

Tuy nhiên, ông Powell khẳng định rằng Fed sẽ có thể giải quyết được tình trạng này. Vị chủ tịch Fed lưu ý tăng trưởng kinh tế vào năm ngoái đạt tốc độ nhanh nhất kể từ những năm 1980, tỉ lệ thất nghiệp ở mức thấp 4% trong khi mức lương theo giờ tăng đều đặn, trước khi điều chỉnh theo lạm phát.

Lượng cơ hội việc làm cũng đang ở mốc cao gần kỷ lục và rất nhiều người Mỹ đang bỏ việc để tìm những vị trí và mức lương tốt hơn, ông nói thêm.

“Đây là thị trường tuyệt vời cho người lao động, đặc biệt là người lao động thuộc nhóm 25% có thu nhập thấp nhất,” ông Powell phát biểu.

Theo nghiên cứu của Ngân Hàng Liên Bang Dallas, mức thu nhập của nhóm người lao động này trong hai năm qua đã cao hơn mức tăng giá cả một chút. (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT