BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Ngân Hàng Đầu Tư Cơ Sở Hạ Tầng Á Châu (AIIB) do Trung Quốc hậu thuẫn cho biết sẽ tạm ngừng hoạt động kinh doanh liên quan đến Nga và Belarus, những quốc gia đang hứng chịu các lệnh trừng phạt nghiêm khắc vì cuộc xâm lăng vào Ukraine, theo bản tin AFP hôm Thứ Năm, 3 Tháng Ba.
Trong tuyên bố vào Thứ Năm, AIIB cho biết: “Vì lợi ích tốt nhất của ngân hàng, ban lãnh đạo quyết định rằng tất cả các hoạt động liên quan đến Nga và Belarus phải tạm hoãn và cần xem xét lại.” Ngân hàng này cũng khẳng định đang “tích cực theo dõi tình hình” ở Ukraine và ban lãnh đạo sẽ làm “hết sức mình để bảo đảm sự toàn vẹn tài chính của AIIB.”

Nga là một trong những thành viên sáng lập của AIIB, nắm giữ khoảng 6% phiếu bầu trong các hoạt động, và cũng có ghế trong hội đồng quản trị ngân hàng này. Nước này là cổ đông lớn thứ ba sau Trung Quốc – quốc gia nắm giữ gần 27% quyền biểu quyết – và Ấn Độ.
Thông tin trên trang web của AIIB cho thấy ngân hàng này đã phê duyệt hai dự án ở Nga với số vốn tài trợ $800 triệu. Hai dự án khác ở Belarus trong lĩnh vực y tế công cộng và giao thông cũng đang được xem xét.
“AIIB sẵn sàng mở rộng tài trợ một cách linh hoạt và nhanh chóng để hỗ trợ các thành viên bị ảnh hưởng từ chiến tranh,” ngân hàng cho biết mà không nói thêm chi tiết.
Nga và Belarus đều là thành viên của ngân hàng này, nhưng Ukraine thì không.
Khi phần lớn chính phủ các nước đều phản đối cuộc xâm lăng của Nga bằng các lệnh trừng phạt, Bắc Kinh đã chọn một đường lối đối ngoại thận trọng – không lên án cũng không lên tiếng ủng hộ.
Các tổ chức tài chính và doanh nghiệp trên khắp thế giới đang cố gắng giữ khoảng cách với Nga và Belarus, vì sợ bị ảnh hưởng từ cuộc xung đột. Ngân hàng Phát Triển Mới (New Development Bank) có trụ sở tại Thượng Hải (Trung Quốc), vốn được thành lập cùng thời điểm và với lý do tương tự như AIIB, cũng thông báo đã “tạm dừng các giao dịch mới ở Nga.” (V.Giang) [qd]




































































