Hơn 30% người khỏi COVID-19 có triệu chứng kéo dài

WASHINGTON, DC (NV) – Gần một phần ba trong số 152,000 người tham gia khảo sát của Đan Mạch cho hay họ có ít nhất một triệu chứng kéo dài từ sáu đến 12 tháng sau khi nhiễm COVID-19, theo bản tin Reuters hôm Thứ Sáu, 4 Tháng Ba.

Nhóm nghiên cứu từ Viện Huyết Thanh Quốc Gia (SSI) của Đan Mạch cho biết khảo sát được thực hiện trên nhóm người không phải nhập viện vì COVID-19 và được theo dõi trong thời gian lâu hơn các nghiên cứu khác.

Bệnh nhân COVID-19 ở Đan Mạch. (Hình minh họa: Olafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix/AFP via Getty Images)

Các triệu chứng dài hạn thường được báo cáo nhất là thay đổi khứu giác, vị giác và cảm thấy mệt mỏi.

Được tiến hành từ Tháng Chín, 2020, đến Tháng Tư, 2021, trước khi biến thể Omicron bùng phát, cuộc khảo sát đã so sánh báo cáo của 61,002 người có xét nghiệm dương tính với COVID-19 từ sáu, chín hoặc 12 tháng trước đó với 91,878 người có kết quả xét nghiệm âm tính.

Theo đó, 29.6% số người dương tính cho biết họ có ít nhất một triệu chứng thể chất trong suốt 6-12 tháng sau khi nhiễm bệnh, cao hơn nhiều so với con số 13% ở nhóm còn lại.

Có đến hơn một nửa (53.1%) những người có kết quả xét nghiệm dương tính trả lời họ cảm thấy bị kiệt sức về tinh thần hoặc thể chất, khó ngủ hoặc các vấn đề về nhận thức trong vòng 6-12 tháng sau khi nhiễm bệnh. Tỉ lệ này ở nhóm âm tính là 11.5%.

Nghiên cứu cho thấy chẩn đoán mới về lo âu và trầm cảm cũng phổ biến hơn ở những người có tiền sử nhiễm COVID-19.

Bác Sĩ Anders Peter Hviid, giáo sư dịch tễ học tại SSI và là tác giả nghiên cứu, nhận định kết quả là một dấu hiệu khác cho thấy hậu quả kéo dài của COVID-19 nên được các nhà lập pháp xem xét.

“Đó là điều bạn nên tính đến khi cân nhắc giữa rủi ro và lợi ích của… các biện pháp chống dịch đang được thực hiện và chích ngừa,” ông Hviid nói, nhấn mạnh cần phải thực hiện thêm nhiều nghiên cứu.

Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) gọi tình trạng này là hội chứng hậu COVID-19, tức bệnh nhân sẽ có các triệu chứng, điển hình là mệt mỏi và khó thở, duy trì ba tháng sau lần nhiễm bệnh đầu tiên kéo dài ít nhất hai tháng.

WHO ước tính rằng khoảng 10-20% số người bị ảnh hưởng bởi Hậu COVID-19 và kêu gọi nghiên cứu nhiều hơn để tiên lượng lâu dài hơn. (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT