Phi trường ở Đông Âu thành trạm trung chuyển vũ khí tới Ukraine

WARSAW, Ba Lan (NV) – Tướng Mark Milley, tham mưu trưởng quân đội Mỹ, vào tuần trước đã đến một phi trường giấu tên gần biên giới Ukraine để gặp các quân nhân Mỹ đang phục vụ tại nơi này và thanh tra hoạt động vận chuyển vũ khí, theo CNN hôm Chủ Nhật, 6 Tháng Ba, trích thuật nguồn tin từ giới chức cao cấp Bộ Quốc Phòng Mỹ.

Phi trường trên đã trở thành trung tâm vận chuyển võ khí với công suất được đẩy lên mức tối đa, tức 17 chuyến bay mỗi ngày.

Quân nhân thuộc sư đoàn 82 Nhảy Dù Mỹ canh gác căn cứ tiền phương tại phi trường Arlamow ở Wola Korzeniecka, Ba Lan. (Hình: Omar Marques/Getty Images)

Vị trí của phi trường vẫn được giấu kín để bảo vệ các chuyến hàng chở võ khí, bao gồm hỏa tiễn chống thiết giáp, vào Ukraine.

Viên chức này cho hay hiện nay quân đội Nga không nhắm mục tiêu vào các lô hàng này khi chúng được chuyển đến, song một số người lo ngại điều này sẽ thay đổi khi cuộc chiến kéo dài hơn.

Cho tới nay Mỹ và các quốc gia thành viên NATO đã gửi khoảng 17,000 hỏa tiễn chống chiến xa và 2,000 hỏa tiễn phòng không vác vai Stinger tới Ukraine, theo một giới chức quân sự cao cấp nói với CNN.

Kể từ trước khi cuộc xâm lăng của Nga bắt đầu vào cuối tháng trước, bầu trời Châu Âu thấy đầy các máy bay vận tải quân sự của Mỹ và những quốc gia khác, đặc biệt là  loại máy bay C-17 của lực lượng không vận Mỹ.

Các chuyến bay này tái bố trí quân đội dọc theo sườn phía Đông của NATO, đồng thời chuyển võ khí đến những điểm trung chuyển trước khi được đưa vào Ukraine.

Bên trong căn cứ tiền phương của sư đoàn 82 Nhảy Dù Mỹ ở phi trường Arlamow tại Wola Korzeniecka, Ba Lan. (Hình: Omar Marques/Getty Images)

Bộ Chỉ Huy Châu Âu của Mỹ (EUCOM) là trung tâm của hoạt động vận chuyển, sử dụng mạng lưới liên lạc với các đồng minh và đối tác để phối hợp gửi quân cụ vào Ukraine, một viên chức quốc phòng khác tiết lộ.

EUCOM cũng đang phối hợp với quốc gia khác, trong đó có Anh, về quy trình giao hàng “nhằm bảo đảm tận dụng nguồn lực với hiệu quả tối đa để hỗ trợ người Ukraine một cách có tổ chức,” viên chức nói thêm.

Kể từ khi cuộc xâm lăng của Nga bắt đầu, 14 quốc gia đã gửi quân cụ trợ giúp an ninh cho Ukraine, dù một số nước hiếm khi gửi nhiều thiết bị như vậy trước đây.

Ngoài ra, viên chức này cho hay phần lớn lượng quân cụ hỗ trợ an ninh trị giá $350 triệu của Mỹ đã được chuyển đến Ukraine, chỉ một tuần sau khi Tòa Bạch Ốc chính thức thông qua.

Theo đó, khoảng $240 triệu đã đến Ukraine và phần còn lại sẽ được chuyển tới trong vòng vài ngày hoặc vài tuần, “nhưng không lâu hơn.” (V.Giang) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT