Vaccine COVID-19 có hiệu quả bảo vệ bệnh nhân lọc máu

WASHINGTON, DC (NV) – Những bệnh nhân lọc máu được chích đủ hai mũi vaccine ngừa COVID-19 có tỉ lệ nhiễm bệnh ít hơn 69% so với các bệnh nhân không được chích ngừa, theo nghiên cứu được tập san Journal of the American Society of Nephrology công bố hôm Thứ Tư, 9 Tháng Ba.

Bệnh nhân chạy thận được chích ngừa đầy đủ cũng có nguy cơ biến chứng nặng do nhiễm virus Corona thấp hơn 83% so với các bệnh nhân không được chích ngừa, theo hãng thông UPI trích dẫn dữ liệu từ nghiên cứu.

Một bệnh nhân được lọc máu. (Hình minh họa: Mohammed Huwais/AFP via Getty Images)

Nhóm bệnh nhân này được coi là chích ngừa đầy đủ nếu họ đã chích đủ hai liều vaccine Moderna và Pfizer-BioNTech.

Các nhà nghiên cứu cho biết không có sự khác biệt đáng kể về hiệu quả của vaccine giữa các nhóm tuổi, phương thức lọc máu, hoặc loại vaccine được nhận.

“Chính phủ và cơ quan y tế ở nhiều quốc gia đã ưu tiên chích vaccine ngừa COVID-19 cho các bệnh nhân lọc thận nhân tạo, bao gồm cả Mỹ và Canada. Chiến lược này được xem là đúng đắn,” Bác Sĩ Matthew Oliver, đồng tác giả nghiên cứu, cho biết trong thông cáo báo chí.

Bác Sĩ Oliver cho hay: “Mức độ hiệu quả của vaccine ở các bệnh nhân chạy thận thấp hơn so với những nghiên cứu trên dân số nói chung nhưng nhìn chung vẫn cung cấp khả năng bảo vệ đáng kể.”

Nhiều nghiên cứu cho đến nay đã chỉ ra rằng những người bị suy thận, đang chạy thận nhân tạo, có phản ứng miễn dịch sau khi chích ngừa COVID-19 yếu hơn những người khác.

Trước khi vaccine ngừa COVID-19 ra đời, khoảng 2/3 số bệnh nhân đang chạy thận bị nhiễm COVID-19 đã phải nhập viện và 1/4 bệnh nhân tử vong do dịch bệnh này, theo ông Oliver.

Trong cuộc nghiên cứu này, ông Oliver và các đồng nghiệp của mình đã phân tích hồ sơ sức khỏe của gần 14,000 người đang chạy thận nhân tạo trong khoảng thời gian từ 21 Tháng Mười Hai, 2020, đến 30 Tháng Sáu, 2021.

Trong số đó, có 17% bệnh nhân chưa được chích ngừa và 83% đã nhận được ít nhất một liều vaccine Moderna hoặc Pfizer-BioNTech, theo các nhà nghiên cứu cho biết.

Đối tượng nghiên cứu bao gồm những bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo tại nhà và tại các trung tâm.

Trong số những bệnh nhân trên, có 663 trường hợp nhiễm COVID-19, 323 trường hợp nhập viện và 94 trường hợp tử vong, theo dữ liệu.

So với những người chưa chích ngừa, bệnh nhân đã chích một mũi vaccine có nguy cơ nhiễm COVID-19 ít hơn 41% cũng như tỉ lệ biến chuyển bệnh nghiêm trọng cũng ít hơn 46%.

Nguy cơ nhập viện ở nhóm chưa chích ngừa là 52%, trong khi nguy cơ tử vong là 16%.

Ngược lại, trong số những người được chích ngừa đầy đủ, nguy cơ nhập viện là 30% và nguy cơ tử vong là 10%. (V.Giang) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT