LAUSANNE, Thụy Sĩ (NV) – Nga vừa đẩy mạnh cuộc chiến pháp lý nhằm chống lại sự cô lập trong thể thao vì cuộc chiến ở Ukraine khi tổ chức Olympic quốc gia của nước này đưa ra kháng cáo khẩn cấp hôm Thứ Sáu, 11 Tháng Ba, nhằm lật ngược lệnh cấm đối với các vận động viên của họ thi đấu tại một đại hội thể thao mùa Đông dành cho thanh niên Châu Âu, thep AP.
Tòa Án Trọng Tài Thể Thao (CAS) cho biết họ đang chuẩn bị xử vụ kiện trước thềm Thế Vận Hội Mùa Đông dành cho thanh niên Châu Âu, được tổ chức tại Phần Lan từ ngày 20 đến 25 Tháng Ba.

Các giới chức Nga hứa sẽ thách thức các lệnh cấm vận động viên của họ, do hầu hết các cơ quan thể thao Olympic áp đặt trong tháng này, mặc dù không có kháng cáo nào kiện lên CAS liên quan đến giải vô địch thế giới trượt băng nghệ thuật bắt đầu từ ngày 21 Tháng Ba.
Liên Đoàn Trượt Băng Quốc Tế đang tổ chức giải này tại Montpellier, Pháp.
Kháng cáo của Ủy Ban Olympic Nga (ROC) thách thức các ủy ban Olympic Châu Âu vì quyết định vào ngày 2 Tháng Ba, loại trừ các vận động viên Nga và Belarus khỏi các cuộc thi đấu.
CAS cho biết hôm Thứ Sáu, ROC không yêu cầu một phán quyết tạm thời – cái gọi là “các biện pháp tạm thời” – để đóng băng lệnh cấm, cho thấy toàn bộ giá trị của vụ kiện có thể được quyết định trong tuần tới.
Kháng cáo của ROC tham gia cùng Liên Đoàn Bóng Đá Nga (RFU) được gửi đến CAS để chống sự cô lập về thể thao của nước này sau cuộc xâm lược Ukraine.
RFU kháng cáo các lệnh cấm của FIFA và UEFA đối với các đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ của Nga. Những lệnh cấm đó có hiệu lực từ ngày 1 Tháng 3, trong vòng vài giờ sau khi IOC kêu gọi các cơ quan thể thao hành động chống lại Nga.
Các lập luận ủng hộ lệnh cấm vận động viên Nga đã được ông Thomas Bach, chủ tịch IOC, nhắc lại hôm Thứ Sáu trong một bức thư ngỏ gửi các giới chức thể thao quốc tế.
Ông Bach nói rằng, mặc dù rõ ràng các vận động viên Nga không phải chịu trách nhiệm về chiến tranh, nhưng tính công bằng và toàn vẹn của các cuộc thi mà người Ukraine không thể thi đấu phải được xem xét.

Ông cũng trích dẫn “rủi ro về an toàn đối với các vận động viên Nga và Belarus tham gia các cuộc thi quốc tế, vì tình cảm chống Nga và chống Belarus sâu sắc sau cuộc xâm lược.”
Ông Bach cũng chỉ trích những người đưa ra “lập luận rẻ tiền” rằng IOC phá vỡ các quy tắc của chính mình về tính trung lập bằng cách chính trị hóa thể thao với lời kêu gọi ngăn chặn các đối thủ cạnh tranh của Nga.
“Bất cứ ai vi phạm trắng trợn thỏa thuận ngừng bắn Olympic bằng các biện pháp chính trị và thậm chí quân sự thì không thể tố cáo hậu quả là có động cơ chính trị,” ông Bach viết, đề cập đến cam kết được tất cả 193 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc ký kết, trong đó có Nga, trước Thế Vận Hội Bắc Kinh và Thế Vận Hội Dành Cho Người Khuyết Tật. (KV) [đ.d.]



























































































