LAS VEGAS, Nevada (NV) – Một tòa án liên bang ở Las Vegas vừa “nhá” tín hiệu công chúng có thể xem báo cáo tổng hợp của Sở Cảnh Sát Las Vegas về vụ danh thủ bóng đá Cristiano Ronaldo bị một phụ nữ ở Nevada kiện vào năm 2018 rằng ngôi sao bóng đá quốc tế này cưỡng hiếp cô vào năm 2009, theo AP hôm 15 Tháng Ba.
Chánh Án Daniel Albregts của tòa liên bang Hoa Kỳ cho biết trong các tài liệu đệ trình hôm Thứ Sáu, 11 Tháng Ba, rằng việc từ chối cho tờ New York Times tiếp cận những dữ kiện cảnh sát thu thập được “gần như chắc chắn sẽ làm dấy lên ‘bóng ma về sự kiểm duyệt của chính phủ.’”

Ông Albregts đề nghị Chánh Án Jennifer Dorsey chuyển hồ sơ của tòa án tiểu bang, yêu cầu hồ sơ mở của tờ báo về các tài liệu cho đến nay vẫn được giữ bí mật theo một thỏa thuận dàn xếp mà người phụ nữ, tên là Kathryn Mayorga, đã ký hơn một thập niên trước trước khi lên tòa liên bang.
Chánh Án Albregts cho biết lệnh bảo vệ mà Chánh Án Dorsey áp đặt để ngăn chặn việc phát hành thỏa thuận năm 2010 không áp dụng cho Sở Cảnh Sát Las Vegas và “không cấm sở cảnh sát phổ biến hồ sơ điều tra tội phạm.”
Cô Mayorga kiện danh thủ Ronaldo vào năm 2018. Luật sư của cô cho biết thân chủ bị ép phải dàn xếp, không bao giờ muốn bị công khai danh tính và sẽ nhận được nhiều hơn hàng triệu đô la so với $375,000 mà cô nhận được từ đại diện của Ronaldo.
Hãng thông tấn AP thường không nêu tên những người nói rằng họ bị tấn công tình dục, nhưng cô Mayorga đồng ý thông qua hai luật sư của cô, bà Leslie Mark Stovall và bà Larissa Drohobyczer, cho phép công khai tên mình.
Hôm Thứ Ba, 15 Tháng Ba, các luật sư không trả lời khi AP email và nhắn tin qua điện thoại liên quan đến khuyến nghị của Chánh Án Albregts.
Ông Albregts được bổ nhiệm để duyệt xét các vấn đề về thủ tục trước khi xét xử.
Chánh Án Dorsey có nhiệm kỳ trọn đời, và có thể chấp nhận hoặc từ chối đề nghị của ông Albregts.

Ông Albregts nói rằng tranh chấp công khai hồ sơ nên đưa ra tòa án tiểu bang, trích dẫn một quyết định của Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ trong một vụ án năm 1984 liên quan đến nhật báo Seattle Times.
Ông lưu ý rằng sở cảnh sát không đứng về phía trong thỏa thuận tiền bạc của vụ kiện Mayorga-Ronaldo và rằng “tất cả các bên đã đồng ý” rằng tòa án tiểu bang, không phải tòa án liên bang, là nơi thích hợp để quyết định xem luật tiểu bang có buộc cảnh sát phải công bố hồ sơ điều tra hay không. (KV) [đ.d.]



























































































