ZURICH, Thụy Sĩ (NV) – FIFA vừa thông báo án phạt cấm chuyển nhượng ba kỳ liên tiếp đến hết mùa bóng 2027-2028 với đội Công An Hà Nội (CAHN). Án phạt mới nhưng nội dung rất cũ và thường xuyên mà các câu lạc bộ Việt Nam hay vi phạm với các cầu thủ do thói quen “nắm đàng chuôi,” theo VnExpress ngày 16 Tháng Chín.
Theo danh sách Registration Bans được FIFA cập nhật ngày 15 Tháng Chín, CAHN bị cấm đăng ký cầu thủ mới trong ba kỳ chuyển nhượng liên tiếp. Điều này cũng có nghĩa nếu nhà đương kim vô địch Việt Nam không kịp “sửa sai” những lỗi vi phạm mà FIFA nêu ra thì chỉ có thể trở lại thị trường chuyển nhượng từ mùa bóng 2028-2029.

Câu lạc bộ CAHN là đội bóng trực thuộc Bộ Công An, sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng và từng có giai đoạn được xem là muốn sở hữu cầu thủ nội chất lượng nào thì chỉ cần lãnh đạo nhấc điện thoại lên alo là sẽ có. Đội đang sở hữu nhiều tuyển thủ Việt Nam như đội trưởng Quang Hải, cặp trung vệ Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh, tiền vệ Lê Phạm Thành Long, tiền đạo Lê Văn Đô, thủ môn Filip Nguyễn…
CAHN cũng là đội đại diện bóng đá Việt Nam dự AFC Champions League, đấu trường cao nhất Châu Á. Vì thế khi bị FIFA “khóa cửa” chuyển nhượng, đội bóng không chỉ mất quyền mua hay mượn cầu thủ mới mà còn gặp khó trong việc bổ sung lực lượng khi có chấn thương, cầu thủ hết hợp đồng hoặc cần thay thế ngoại binh…
Vụ việc liên quan đến tiền vệ người Brazil, Andrey Ramos. Trước mùa giải 2025-2026, Ramos và CAHN từng ký biên bản ghi nhớ nhưng thương vụ không đi đến hợp đồng chính thức sau khi câu lạc bộ đánh giá thể trạng cầu thủ không đạt yêu cầu. Phía Ramos cho rằng CAHN dù giờ chót loại anh ấy nhưng vẫn phải thực hiện nghĩa vụ tài chính như trong biên bản ghi nhớ và đã kiện lên FIFA. Sau khi xem xét những biên bản và chứng cứ cần thiết, FIFA đã ra án phạt với lệnh cấm đối với câu lạc bộ CAHN.
Điều đáng nói là CAHN không phải câu lạc bộ Việt Nam đầu tiên bị FIFA “khóa cửa” chuyển nhượng. Tháng Mười, 2024, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) từng bị FIFA cấm chuyển nhượng khi bị ngoại binh người Ghana, Martin Dzilah kiện lên FIFA vì bị cắt lương và những khoản tài chính khi thanh toán hợp đồng. Vụ việc này sau đó phía HAGL đã đền bù và thanh toán các khoản nợ $29,000 cho Dzilah để được FIFA gỡ bỏ án phạt.
Mới đây nhất và nhiều nhất là câu lạc bộ Thanh Hóa, chỉ trong năm 2026 đã xuất hiện sáu lệnh cấm của FIFA liên quan đến bê bối tiền bạc với các cầu thủ và huấn luyện viên cũ. Theo các báo thể thao Việt Nam thì đội Thanh Hóa phải trả tổng cộng khoảng $470,920 đối với những phán quyết liên quan đến tranh chấp nghĩa vụ tài chính và hợp đồng với cầu thủ và huấn luyện viên ngoại.
Tương tự là các câu lạc bộ Khánh Hòa (năm 2024), Than Quảng Ninh (2021), đội bóng sau này phải giải thể vì khủng hoảng tài chính và những “ông chủ” rút lui vì không còn những dự án ưu ái từ địa phương.
Với câu lạc bộ CAHN, đấy là một cú sốc lớn với đội bóng ngành công an được xem là “đại gia” đứng đầu trong chuyển nhượng cầu thủ và sở hữu đội hình chất lượng nhất Việt Nam. Sốc còn vì đây là đội bóng được xem là “không thiếu tiền” nhưng lại vướng vào án “cấm chuyển nhượng” vì chuyện tiền nong với cầu thủ.
Một bài học thường xuyên của của bóng đá Việt Nam nhưng không bao giờ là cũ vì cứ lâu lâu FIFA lại phát ra một thông báo “cấm” với câu lạc bộ Việt Nam rồi các đội lại “chạy vạy” lo bồi thường, “khắc phục hậu quả” để được xóa án. (Anh Khoa)










