7 tính năng nên cân nhắc khi mua xe để tăng giá trị bán lại

ORANGE COUNTY, California (NV) – Khi mua xe, chắc hẳn nhiều người sẽ cân nhắc đến việc bán lại chúng sau một thời gian sử dụng.

Theo trang Absolute Car Care, có một số tính năng mà mọi người nên cân nhắc đến khi mua xe để tối đa giá trị bán lại của phương tiện.

Gần như mọi dòng xe hơi hiện nay đều tương thích với trang bị Apple Carplay và Android Auto. (Hình minh họa: Mark Ralston/AFP via Getty Images)

Sau đây là bảy tính năng phổ biến nhất giúp tăng giá trị bán lại của xe.

1. Hệ thống hỗ trợ lái

Hầu hết mọi dòng xe hiện đại đều được trang bị hệ thống hỗ trợ lái (driver assist package) với nhiều tên gọi khác nhau tùy theo hãng sản xuất.

Điều quan trọng nhất là chọn được dòng xe và phiên bản xe được trang bị tính năng này.

Một số hệ thống hỗ trợ lái được tích hợp các chức năng như kiểm soát hành trình thích ứng (adaptive cruise control), hỗ trợ giữ làn đường (lane-keeping assist), cảnh báo điểm mù (blind-spot monitor) và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi xe (rear cross-traffic alert).

Các chức năng này đều rất được ưa chuộng và sẽ tiếp tục được sử dụng trong tương lai.

2. Khả năng tương thích với Apple Carplay và Android Auto

Gần như mọi dòng xe hơi hiện nay đều tương thích được trang bị Apple Carplay và Android Auto.

Apple Carplay và Android Auto cho phép người lái sử dụng một số ứng dụng (như Google Maps, Apple Maps, Spotify, What’s App,…) trên màn hình xe để tránh phải dùng điện thoại khi tham gia giao thông.

Tuy đây không phải một vấn đề quá lớn, tốt nhất mọi người vẫn nên chọn các dòng xe có tính năng này.

3. Hệ thống sưởi ấm/làm mát ghế ngồi

Trong thời buổi xe hơi được trang bị hệ thống sưởi tay lái và cả tựa tay, chức năng sưởi ấm ghế ngồi là không thể thiếu.

Ngày nay, sưởi ấm và làm mát ghế xe không còn là một tính năng cao cấp dành riêng cho xe sang trọng.

Có nhiều dòng xe giá rẻ được trang bị hệ thống này, và nó cũng là một tính năng có thể tăng giá bán lại của xe.

4. Khởi động xe từ xa

Nếu sinh sống ở khu vực có khí hậu khắc nghiệt, khởi động xe từ xa (remote start) là một tính năng vô cùng hữu dụng.

Người lái có thể khởi động xe từ trong nhà, sau đó họ chỉ việc bước vào một chiếc xe ấm áp, thoải mái.

Một số dòng xe còn hỗ trợ điều khiển và hẹn giờ từ xa qua ứng dụng trên điện thoại thông minh.

5. Mở cửa không cần chìa

Đây là một chức năng rất tiện lợi giúp người lái mở cửa xe chỉ với một tay và không cần đến chìa khóa.

Tính năng này rất phổ biến trong các dòng xe hiện đại và cũng giúp tăng giá trị bán lại.

6. Cửa thông gió/hệ thống điều hòa cho ghế sau

Hệ thống điều hòa (HVAC) cho ghế sau cũng là một tính năng mà đa số các dòng xe hiện nay đều sở hữu.

Nếu ghế sau không có cửa thông gió điều hòa, tài xế phải chỉnh điều hòa đến mức cao nhất thì các hành khách ngồi sau mới cảm thấy thoải mái.

Vì vậy, mọi người nên chọn các mẫu xe có cửa thông gió điều hòa cho ghế sau, hoặc chức năng điều khiển HVAC.

7. Ổ cắm USB

Ổ cắm USB giúp tài xế và các hành khách sạc điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác.

Chức năng này rất hữu dụng, đặc biệt là trên các chuyến đi đường dài, và đáng được tính đến khi mua xe mới. (AXT) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT