Ung thư ruột thừa có thể bị nhầm thành viêm ruột thừa cấp tính

NEW HAVEN, Connecticut (NV) – Một nghiên cứu mới cho thấy đôi khi các triệu chứng tưởng như là viêm ruột thừa thực ra có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư ruột thừa trong một số trường hợp, đặc biệt là ở những bệnh nhân dưới 50 tuổi.

Trong khi bệnh nhân bị viêm ruột thừa cấp tính có thể được chỉ định điều trị bằng thuốc kháng sinh thay vì giải phẫu, những bệnh nhân này cần được theo dõi chặt chẽ nhằm tránh trường hợp họ thực sự đang bị ung thư, theo UPI vào Thứ Ba, 22 Tháng Ba, trích dẫn báo cáo được đăng trên tập san American College of Surgeons.

Một bệnh nhân được đưa qua máy scan MRI. (Hình minh họa: Siegfried Modola/Getty Images)

Các nhà nghiên cứu giải thích rằng giải phẫu là phương pháp chẩn đoán duy nhất giúp xác định ung thư ruột thừa, vì vậy những bệnh nhân viêm ruột thừa cấp tính được chỉ định dùng thuốc kháng sinh thay vì giải phẫu có thể sẽ phải đối mặt với việc chẩn đoán ung thư chậm trễ.

“Tôi sẽ chẩn đoán bệnh nhân dựa trên độ tuổi,” Bác Sĩ Michelle Salazar, bác sĩ nội trú khoa giải phẫu tổng quát tại bệnh viện Yale New Haven đồng thời là tác giả nghiên cứu, cho biết.

“Bạn càng lớn tuổi thì nguy cơ bị ung thư ruột thừa của bạn càng thấp nhưng thay vào đó, bạn có nguy cơ mắc các biến chứng do giải phẫu cao hơn,” Bác Sĩ Salazar cho hay trong thông cáo báo chí đăng trên tập san. “Những bệnh nhân trẻ tuổi, khỏe mạnh có khả năng chịu đựng giải phẫu tốt hơn và họ cũng có thể mong muốn loại trừ tế bào ung thư bằng cách tiến hành giải phẫu. Các triệu chứng của bệnh viêm ruột thừa cần được xem xét cẩn trọng khi đưa ra quyết định chẩn đoán.”

Đối với nghiên cứu này, các nhà khoa học đã phân tích dữ kiện của gần 388,000 bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh ung thư đại tràng phải ở Mỹ từ năm 2004 đến năm 2017, trong đó có 19,570 người bị ung thư ruột thừa.

Bệnh nhân ung thư ruột thừa có xu hướng là những người dưới 50 tuổi và gặp ít vấn đề sức khỏe hơn nhưng họ lại là nhóm có thể tiến vào giai đoạn cuối hơn so với nhóm còn lại.

Ví dụ, bệnh nhân dưới 40 tuổi chiếm 1.4% trường hợp ung thư đại tràng phải và 8.4% trường hợp mắc chứng ung thư ruột thừa, trong khi bệnh nhân 70 tuổi trở lên chiếm 58.2% trường hợp mắc chứng ung thư đại tràng phải và 25.3% trường hợp ung thư ruột thừa.

Nghiên cứu cũng cho thấy 28.7% bệnh nhân ung thư ruột thừa có khối u carcinoid, một loại khối u thần kinh nội tiết phát triển chậm. Các khối u đặc biệt này được xem là nguyên nhân làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư ruột thừa ở bệnh nhân dưới 50 tuổi.

Kết quả là tỉ lệ ung thư ruột thừa so với tỉ lệ mắc ung thư đại tràng bên phải ở các bệnh nhân được xem xét đã tăng lên trong thời gian nghiên cứu, đặc biệt ở bệnh nhân từ 40 đến 49 tuổi với tỉ lệ tăng từ 10% lên 18%.

Bệnh nhân dưới 40 tuổi có nguy cơ mắc bệnh ung thư ruột thừa cao hơn 25% so với nguy cơ mắc bệnh ung thư đại tràng phải. (V.Giang) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT