NEW YORK, New York (NV) – Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc hôm Thứ Tư, 30 Tháng Ba, chỉ định một hội đồng để điều tra cáo buộc tội ác chiến tranh của Nga trong cuộc xâm lăng Ukraine, theo UPI.
Hội đồng gồm ba người, được chỉ định trong thời gian ban đầu là một năm để “tìm hiểu sự thật, hoàn cảnh và nguyên nhân” của bất kỳ tội ác chiến tranh nào mà Nga gây ra ở Ukraine, đồng thời “thu thập, củng cố và phân tích bằng chứng về những hành vi bạo lực và lạm dụng, bao gồm cả khía cạnh giới tính, để lưu giữ một cách có hệ thống tất cả tài liệu và bằng chứng.”

Ba người trong hội đồng gồm ông Erik Mose, cựu thẩm phán Tối Cao Pháp Viện Na Uy, chủ tịch tòa án hình sự quốc tế truy tố tội phạm diệt chủng ở Rwanda; bà Jasminka Dzumhur, thanh tra viên nhân quyền ở Bosnia; và ông Pablo de Greiff, nhà cố vấn kỳ cựu về các vấn đề tư pháp cho những tổ chức quốc tế từ Columbia.
Tuyên bố của hội đồng được đưa ra sau khi Tòa Án Hình Sự Quốc Tế hồi đầu tháng này khởi động cuộc điều tra riêng về nguy cơ tội ác chiến tranh từ những cuộc chiến hiện tại trở ngược về năm 2013. Hồi tuần trước Bộ Ngoại Giao Mỹ tuyên bố họ thấy rằng “các thành viên quân đội Nga đã phạm tội ác chiến tranh ở Ukraine.”
Bà Michelle Bachelet, người đứng đầu cơ quan nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, trong một tuyên bố với Ủy Ban Nhân Quyền hôm 30 Tháng Ba, cho biết ít nhất 1,189 dân thường bị thiệt mạng kể từ khi cuộc chiến bắt đầu và hơn 10 triệu người Ukraine phải di tản ra khỏi vùng chiến cuộc.
Bà phát biểu: “Cả thế giới đang cảm nhận nỗi kinh hoàng và sự thống khổ của người dân Ukraine. Họ muốn chiến tranh chấm dứt, mong đợi hòa bình và an toàn.”
Việc chỉ định hội đồng điều tra được đưa ra khi Nga đang tiếp tục các cuộc pháo kích và tấn công lẻ tẻ ở Kiev và Chernihiv lúc 1 giờ sáng 31 Tháng Ba, dù trước đó các nhà đàm phán Nga trong cuộc đàm phán ở Istanbul hôm 29 Tháng Ba, tuyên bố “giảm hoạt động quân sự” ở cả hai nơi này.
Các cuộc tấn công liên tục xảy ra trong bối cảnh phương Tây và Ukraine hoài nghi về những lời hứa của Nga. Hôm 30 Tháng Ba, Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các cuộc đàm phán với Nga “chỉ là lời nói.”
Một phái đoàn gồm những nhà lập pháp Ukraine đến Washington vào hôm 30 Tháng Ba cũng cáo buộc Nga đang sử dụng các cuộc đàm phán để “che giấu” kế hoạch tập hợp lại các lực lượng và tái lập chiến lược.
Bà Ivanna Klympush-Tisintsadze, chủ tịch Ủy Ban Hội Nhập Liên Minh Châu Âu của Quốc Hội Ukraine, cho biết: “Tại thời điểm hiện nay, các cuộc đàm phán hòa bình có mục đích khác xa so với những cuộc đàm phán thực sự.” (V.Giang) [qd]





































































