HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Một ngày sau vụ bắt bà Trịnh Thị Minh Huế, em gái ông Trịnh Văn Quyết, hôm 5 Tháng Tư, bà Trịnh Thị Thúy Nga, một em gái khác nữa của chủ tịch tập đoàn FLC và Bamboo Airways cũng bị bắt.
Theo VnExpress, bà Nga, 43 tuổi, hiện là thành kiêm hội đồng quản trị, phó tổng giám đốc công ty chứng khoán BOS, là cổ đông lớn của BOS cũng như các cổ phiếu khác thuộc họ FLC.

Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra của Bộ Công An cáo buộc bà Nga có vai trò đồng phạm, giúp sức cho anh trai là ông Quyết thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán.
Một ngày trước, một người em gái khác của ông Quyết là bà Trịnh Thị Minh Huế, cán bộ ban kế toán tập đoàn FLC, bị khởi tố, bắt tạm giam, cũng bị cáo buộc tội danh này.
Trước đó, ông Quyết bị bắt hôm 29 Tháng Ba.
Theo cáo buộc của Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra, việc làm của những người này gây thiệt hại trầm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam.
Đáng lưu ý, trong cả ba vụ bắt ông Quyết, bà Huế và Nga, Bộ Công An CSVN không công bố hình những người này vào thời điểm bị bắt.
Báo Tuổi Trẻ hôm 5 Tháng Tư dẫn kết quả điều tra sơ bộ của Bộ Công An cáo buộc ông Quyết “thổi giá” cổ phiếu liên quan FLC với mục đích thu lời bất chính “hàng trăm tỷ đồng”.
Cụ thể, hành vi thao túng thị trường chứng khoán của ông Quyết được cho là thực hiện từ đầu Tháng Mười Hai, 2021 kéo dài đến phiên giao dịch ngày 10 Tháng Giêng, phiên mà ông này “bán chui” 74.8 triệu cổ phiếu.
“Ông Quyết đã vẽ ra một ‘kịch bản’ khá tinh vi, chỉ đạo nhiều người cùng tham gia ‘thổi giá’ cổ phiếu của chính tập đoàn mình nắm giữ lên một mức cao ngất ngưởng để ‘lùa gà’ nhiều nhà đầu tư rồi ‘úp sọt’ bán chui số cổ phiếu ông mua rẻ với mục đích hưởng lợi bất chính,” theo Tuổi Trẻ.
Hồ sơ của Bộ Công An cáo buộc ông Quyết “chỉ đạo nhiều người thân trong gia đình và một số người khác điều hành nhân viên công ty Chứng Khoán BOS và các công ty con, sử dụng khoảng 20 tài khoản chứng khoán của 11 tổ chức để thực hiện việc làm giá”.
Những người này bị cáo buộc thông đồng với nhau liên tục mua, bán chứng khoán FLC với tần suất lớn nhằm tạo ra cung cầu giả để đẩy giá lên cao.
Theo các báo ở Việt Nam, tổng số tiền ông Quyết thu về sau khi “bán chui” cổ phiếu là gần 1,700 tỷ đồng ($74.3 triệu) và ông này “hưởng lợi bất chính” hơn 530 tỷ đồng ($23.1 triệu).

Trước khi bị bắt, ông Quyết được ghi nhận sở hữu hơn 215 triệu cổ phiếu FLC, tương đương khoảng 30% vốn, cùng hàng chục triệu cổ phiếu tại các công ty thành viên như ROS, ART, BOS, GAB…
Ông Trịnh Văn Quyết, 47 tuổi, khởi nghiệp với nghề luật sư sau đó thành lập thương hiệu FLC. Sau hơn 10 năm, vốn điều lệ của FLC đạt 10,500 tỷ đồng vào đầu năm 2021.
Hiện ông Đặng Tất Thắng, phó chủ tịch FLC và Bamboo Airways, được bổ nhiệm vai trò chủ tịch ở cả hai doanh nghiệp thay cho ông Quyết. (N.H.K – V.Giang) [kn]


































































