OTTAWA, Canada (NV) – Chính phủ của Thủ Tướng Justin Trudeau hôm Thứ Năm, 7 Tháng Tư, thông báo cấm các nhà đầu tư ngoại quốc mua nhà ở Canada trong hai năm, trong nỗ lực nhằm hạ nhiệt thị trường nhà ở đang nóng lên, theo bản tin hãng thông tấn AP.
Bà Chrystia Freeland, bộ trưởng Tài Chính Canada, khi công bố ngân sách liên bang trong năm 2022 đã đưa ra một số biện pháp nhằm giảm thiểu thiếu hụt nhà ở và nạn đầu cơ, trong bối cảnh giá mua hoặc thuê nhà đều tăng hơn 20% so với năm ngoái.

Chính phủ đã ban hành lệnh cấm người ngoại quốc mua nhà trong hai năm, đồng thời tăng mức thuế bán nhà trong vòng một năm. Cả hai biện pháp trên đều bao gồm nhiều trường hợp ngoại lệ, như thường trú nhân và sinh viên ngoại quốc.
Ngân sách mới công bố của Bộ Tài Chính bao gồm hàng tỷ đô la Canada cho nhà ở mới và các biện pháp để hỗ trợ người dân Canada, bao gồm cấp một tài khoản tiết kiệm mới và có một số thay đổi đối với việc giảm thuế cho người mua nhà lần đầu.
Ngoài vấn đề trên, chính phủ liên bang Canada còn hứa viện trợ quân sự bổ sung $500 triệu Canada (tương đương $397 triệu) cho Ukraine, đồng thời hỗ trợ nhân đạo và tài chính nhiều hơn cho Kiev để đối phó với cuộc xâm lăng của Nga.
Bên cạnh đó, Canada cũng đang phải chịu nhiều áp lực từ liên minh quân sự NATO và các nước khác khi hứa chi hơn $8 tỷ Canada (tương đương $7.2 tỷ) cho khoản chi tiêu quân sự mới trong năm năm tới.
Mặc dù vậy, chi tiêu quốc phòng của Canada vẫn thấp so với mục tiêu chi tiêu quân sự tương đương với 2% GDP của NATO, trong khi các đồng minh khác đều tăng cường đáng kể các khoản đầu tư quân sự của riêng từng nước sau khi Nga xâm lăng Ukraine.
Hồi tháng trước, chính phủ Canada thông báo đã chọn đại công ty Lockheed Martin và F-35 là nhà thầu ưu tiên trong thương vụ mua chiến đấu cơ mới. (V.Giang) [qd]


































































