KIEV, Ukraine (NV) – Quân đội Ukraine cho biết hiện nay có thêm nhiều quân nhân cao cấp của Nga thiệt mạng trong cuộc xâm lăng vào quốc gia này, trong khi có các nguồn tin nói rằng khoảng 20% số lính Nga tử trận trong cuộc chiến cho tới nay là thành phần sĩ quan, theo bản tin của The Independent hôm Thứ Ba, 12 Tháng Tư.
Hiện chưa thể xác nhận con số do phía chính quyền Ukraine đưa ra. Tuy nhiên, các quan sát viên quân sự trong thời gian qua đều nói rằng một trong những lý do khiến quân Nga gặp nhiều trở ngại vì không có được một đội ngũ hạ sĩ quan chuyên nghiệp, trực tiếp điều động hàng binh sĩ, cùng là có các phản ứng nhanh chóng ngay trận tiền, nhất là khi các sĩ quan tử trận.

Hai trong số các sĩ quan cao cấp Nga vừa bị giết ở Ukraine là Đại Tá Alexander Bespalov, người chỉ huy Trung Đoàn Chiến Xa Cận Vệ 59 và Trung Tá Vyacheslav Savinov, người làm nhiệm vụ trinh sát pháo binh. Lễ tang của Đại Tá Bespalov diễn ra tại Ozersk miền Trung nước Nga vào hôm Thứ Sáu, 9 Tháng Tư, được một cơ quan thông tấn địa phương đưa tin nhưng sau đó tin tức bị xóa.
Trong khi đó, chương trình tiếng Nga của đài BBC kết luận rằng khoảng một phần năm số tử trận của Nga trên chiến trường Ukraine là các sĩ quan.
Theo BBC, trong số 1,083 quân nhân Nga thiệt mạng ở Ukraine được sử dụng trong cuộc phân tích, có 31 thiếu tá và 155 người từ thiếu úy đến đại úy. Các chuyên gia cho rằng tỉ lệ tử vong của sĩ quan có thể cao hơn, vì thi thể của họ được đưa về Nga nhanh hơn so với những binh sĩ cấp thấp khác.
Trong bài phát biểu hôm Thứ Sáu, 8 Tháng Tư, ông Oleksiy Arestovych, cố vấn tổng thống Ukraine, cho biết Điện Kremlin từng từ chối tiếp nhận thi thể 3,000 binh sĩ chính quy của họ trong thời kỳ đầu cuộc chiến vì không tin rằng họ bị tổn thất nặng nề như vậy.
Moscow phần lớn giữ im lặng về con số thương vong Nga phải gánh chịu ở chiến trường Ukraine. Chỉ trong lần cập nhật thứ hai, Nga mới cho biết tính đến 25 Tháng Ba, có 1,351 quân Nga thiệt mạng.
Tuy nhiên Kiev tin rằng gần 20,000 quân Nga chết trong vòng chưa đến bảy tuần giao tranh.
Mặc dù Nga không công bố số người chết trong một thời gian, nhưng hồi tuần trước, ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên của ông Putin, cho biết đất nước ông chứng kiến “thiệt hại đáng kể về quân đội,” và mô tả “đó là thảm kịch lớn.”
Hôm Thứ Hai, 11 Tháng Tư, giới chức phương Tây xác nhận Nga chịu “thương vong cực kỳ cao,” đồng thời nói thêm rằng “ngày càng khó để Nga vượt lên.” Nhận xét trên được đưa ra khi điện Kremlin có kế hoạch tăng cường tấn công vào khu vực Donbas miền Đông Ukraine. (V.Giang) [qd]

































































